Phóng to |
Dẫn nguồn tin từ báo Truyền thông Indonesia, Thương vụ VN cho biết: Nguyên nhân là do Mỹ đang xem xét vụ kiện VN, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Ecuador bán phá giá tôm vào thị trường Mỹ. Vừa qua, Mỹ đã cáo buộc Indonesia nhập khẩu tôm của 6 nước này, thay đổi bao bì rồi tái xuất sang Mỹ và một số thị trường khác. Tháng 2-2005, Mỹ sẽ cử một nhóm chuyên gia sang thẩm định nguồn gốc xuất xứ tôm xuất khẩu của Indonesia.
Nếu có bằng chứng cho thấy tôm của Indonesia xuất sang Mỹ là tôm được nhập của các nước bán phá giá, Indonesia có thể bị buộc là “buôn bán lường gạt” và tôm xuất khẩu của nước này có thể bị đánh thuế từ 60%-100%. Được biết, năm 2003, Indonesia nhập khoảng 2.000 tấn tôm, nhưng 11 tháng đầu năm 2004 đã nhập tới 12.500 tấn tôm, trong khi lượng tôm xuất khẩu đạt 150.000 tấn.
Trong khi đó, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) trong khi vụ kiện tôm vẫn chưa có quyết định cuối cùng, mới đây Bộ Ngoại giao và Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ đã công bố một quy định mới trong đó cấm nhập khẩu tôm được khai thác bằng các biện pháp gây hại đến loài rùa biển.
Quy định mới yêu cầu các lô tôm nhập khẩu vào Mỹ phải có các chứng từ chứng nhận có chữ ký gốc. Việc làm này nhằm tránh các trường hợp chứng từ bị làm giả từ các nước chưa Mỹ được cấp chứng nhận có chương trình khai thác tôm an toàn đối với loài rùa biển.
Quy định này không áp dụng đối với những nước đã được chính phủ Mỹ cấp chứng nhận là có chương trình khai thác tôm giúp giảm tỷ lệ tử vong ngẫu nhiên của loài rùa biển, hoặc không đe dọa đến các loài rùa biển.
Những nước chưa được cấp chứng nhận mà không tuân thủ quy định mới này có thể sẽ không được phép xuất khẩu tôm sang Mỹ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận