![]() |
Dải ngân hà này có tên là M64, nhưng các phi hành gia đã đặt cho nó một tên riêng là ngân hà "Mắt đen". Trong một số hình ảnh trước đây, "Mắt đen" đã xuất hiện như là một thiên hà hình xoắn ốc thông thường. Và cũng như điều xảy ra trong hầu hết các thiên hà, tất cả những ngôi sao trong M64 đang chuyển động về một hướng giống nhau.
Những chi tiết được nghiên cứu vào năm 1990 đã tìm thấy rằng trong khi tất cả những ngôi sao đang hướng về một đường đi giống nhau, thì khí ở giữa các vì sao ở phía xa hơn lại vươn tới dải ngân hà đang chuyển động trong hướng đối ngược.
Tấm ảnh mới này đã cho thấy một vùng gồm những ngôi sao màu xanh được tạo thành cùng với những đám mây màu hồng của khí hyđro, những khí này rực sáng khi chiếu đến ánh sáng tia cực tím từ những ngôi sao mới.
Các phi hành gia tin rằng, hàng tỉ năm trước đây bên trong M64 cũng xuất hiện xung đột với nhau khi "Mắt đen" thu hút sự chú ý của thiên hà phụ và gây nên những cuộc va chạm. Phần lớn những vết tích có thể nhìn thấy của những thiên hà nhỏ hơn này đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng những dấu hiệu của sự va chạm này vẫn còn đến sau này ở vòng ngoài của M64.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận