17/10/2003 09:56 GMT+7

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết Iraq

C.LY (Theo BBC, CNN)
C.LY (Theo BBC, CNN)

TT - Trong phiên họp hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã chính thức thông qua nghị quyết mới về Iraq với toàn bộ các nước thành viên bỏ phiếu thuận. Kết quả bỏ phiếu được công bố chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder cho biết nhóm chủ hòa là Đức, Pháp, Nga ủng hộ dự thảo nghị quyết lần này.

mdfLjsfa.jpgPhóng to
Hội đồng bảo an LHQ đã nhất trí thông qua nghị quyết mới về Iraq với tỉ lệ phiếu 15-0
TT - Trong phiên họp hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã chính thức thông qua nghị quyết mới về Iraq với toàn bộ các nước thành viên bỏ phiếu thuận. Kết quả bỏ phiếu được công bố chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder cho biết nhóm chủ hòa là Đức, Pháp, Nga ủng hộ dự thảo nghị quyết lần này.

Tuy vậy, các nước thành viên Hội đồng Bảo an LHQ vẫn khẳng định nghị quyết Iraq chưa phải là giải pháp lý tưởng cho các vấn đề hiện nay tại Iraq. Đức và Pháp cũng tuyên bố sẽ không gửi quân đội đến tham gia quản lý an ninh tại Iraq.

Nghị quyết mới mở rộng vai trò của LHQ tại Iraq, yêu cầu Ủy ban điều hành lâm thời Iraq đưa ra trước ngày 15-10 một thời gian biểu cho bầu cử và sửa đổi hiến pháp. Nghị quyết này cũng mở ra một giai đoạn mới cho quá trình tái thiết Iraq trước thềm hội nghị các nước tài trợ cho Iraq, dự kiến diễn ra trong hai ngày 23 và 24-10 tại Madrid (Tây Ban Nha).

C.LY (Theo BBC, CNN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên