Cụ thể, theo MobiFone, E-School là giải pháp kết nối giữa nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh.
Theo đó, thông qua chiếc điện thoại di động, các thông tin được quản lý cập nhật kịp thời giúp học sinh, phụ huynh dễ dàng theo dõi tình hình học tập, giúp giáo viên dễ dàng cập nhật thông tin học sinh, điểm số; đối với nhà trường thì dễ dàng theo dõi thông tin đến từng giáo viên, lớp và học sinh.
Đặc biệt là các bậc phụ huynh có thể cập nhật nhanh, chính xác và thường xuyên các thông tin về việc học tập của con em. Theo nhà cung cấp dịch vụ, với giải pháp trên, nhà trường và phụ huynh có thể phối hợp để quản lý học sinh một cách hiệu quả nhất, nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng đào tạo và uy tín của trường. E-School của MobiFone ra đời chính là “chìa khóa” để kết nối các nhu cầu, mong muốn trên.
Thao tác kết nối đơn giản, nhanh chóng
E-School được “thiết kế” với những tính năng nổi bật. Trong đó, với nhà trường, có thể quản lý thông tin khối lớp, giáo viên, phụ huynh, học sinh, quản lý thời khóa biểu, tra cứu thông tin chi tiết cước sử dụng dịch vụ; quản lý các thông tin, trạng thái của thuê bao phụ huynh, công cụ gửi tin nhắn, thông báo, quản lý lịch sử gửi tin…
Tính năng dành cho phụ huynh là tra cứu các thông tin về học sinh như kết quả học tập, thời khoá biểu, lịch thi…;nhận thông báo tình hình học tập, mức độ chuyên cần của học sinh, thông báo, nhận xét của giáo viên và các thông tin khác của giáo viên và của trường; tra cứu số lượng tin nhắn còn lại trong gói cước dịch vụ đã đăng ký; tra cứu lịch sử các bản tin đã nhận; chuyển đổi số điện thoại đã đăng ký nhận tin (giữa các mạng viễn thông).
Trong khi đó, đối với học sinh, E-School sẽ giúp học sinh dễ dàng tra cứu điểm kiểm tra, điểm thi; nhận thông tin học tập: thời khoá biểu, lịch học, lịch sinh hoạt tại trường, lịch thi, lịch hoạt động, sinh hoạt ngoại khoá…; nhận và tải tài liệu ôn tập trực tuyến.
“Kết nối học đường” giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh
Đại diện của MobiFone cho biết, hiện nhu cầu “kết nối học đường” giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh ngày càng cao, khăng khít và đòi hỏi phải được cập nhật liên tục, linh động, thậm chí là tức thì, tránh mất thời gian đi lại, hội họp. Vì thế, mục đích của E-School là góp phần phổ biến nhanh chóng thông tin về giáo dục và đào tạo, các quy định, quy chế đến các trường học, hỗ trợ tra cứu, tìm kiếm thông tin chi tiết từ cơ sở một cách nhanh chóng, chính xác và giúp cho công tác báo cáo phân tích, thống kê được thực hiện thuận tiện, nhanh chóng.
“Dịch vụ E-School đã ra đời trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát một cách kỹ lưỡng các công việc thực tế trong công tác quản lý học sinh ở các cấp trường phổ thông. Mục tiêu của E-School là làm giảm bớt phần việc của người thực hiện, nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục học sinh”, vị đại diện MobiFone nói.
Phụ huynh một học sinh lớp 11 trường THPT Phan Đình Phùng cho biết, hiện nay, thông thường, các bậc cha mẹ chỉ được tiếp cận thông tin về chuyện học hành, kết quả, các hoạt động ở trường thông qua việc… hỏi con, liên hệ, trao đổi với giáo viên phụ trách, hoặc thông qua các buổi họp trực tiếp của lớp, của nhà trường mời đến, như thế, việc cập nhật thông tin học hành của con cũng như các hoạt động tại nhà trường sẽ không được thường xuyên, liên tục.
“Nếu có dịch vụ tra cứu, cập nhật thông tin về học hành của con cái, về nhà trường, môn học, giáo viên… bằng tin nhắn, thì chắc chắn việc kiểm tra, quản lý vấn đề học hành của học sinh sẽ trở nên tiện lợi và hiệu quả hơn rất nhiều. Đặc biệt, theo tôi, hữu ích lớn nhất là cha mẹ có thể kiểm tra con, biết con đang trên lớp hay đang làm gì, sợ nhất là con bỏ học đi chơi game”, vị phụ huynh trên nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận