Học cao đẳng: tại sao không?

N.PHAN
N.PHAN

TT - Bạn có một số điểm không cao lắm, chỉ 12-14 điểm và ít có cơ may vào ĐH. Tại sao không nghĩ đến học hệ CĐ? Mức học phí thấp, thời gian ra trường và đi làm sớm, cơ hội học liên thông và hoàn chỉnh lên ĐH nhiều...

tKt4wUzE.jpgPhóng to
SV Trường CĐ Cao Thắng (TP.HCM) trong giờ thực hành sửa chữa ôtô - Ảnh: N.Hùng
TT - Bạn có một số điểm không cao lắm, chỉ 12-14 điểm và ít có cơ may vào ĐH. Tại sao không nghĩ đến học hệ CĐ? Mức học phí thấp, thời gian ra trường và đi làm sớm, cơ hội học liên thông và hoàn chỉnh lên ĐH nhiều...

Trong khi đó ở một khía cạnh tích cực khác, mùa thi năm nay các thí sinh dự thi CĐ có thêm một cơ hội khi được phép dùng kết quả thi CĐ để xét tuyển vào hệ CĐ trong các trường ĐH. Và ngược lại, các trường ĐH có đào tạo hệ CĐ cũng có thêm nguồn tuyển phong phú cho mình đã tạo nhiều cơ hội cho thí sinh lẫn các trường trong việc xét tuyển NV2 hệ CĐ.

Cơ hội nhiều, khả năng trúng tuyển cao

Nhiều trường ĐH công lập còn đào tạo hệ CĐ và mức điểm sàn để xét tuyển cũng không cao. Nếu khối A bạn được 10 điểm thì bạn đã đủ điểm sàn để xét tuyển vào hệ CĐ của ĐHQG TP.HCM với hai ngành bảo dưỡng công nghiệp của Trường ĐH Bách khoa (150 chỉ tiêu), và CĐ tin học của Trường ĐH Khoa học tự nhiên 800 chỉ tiêu.

Nói về cơ may nào dành cho thí sinh, TS Nguyễn Kim Quang, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Khoa học tự nhiên, cho biết: "Chỉ tiêu hệ CĐ rất lớn nên điểm chuẩn hằng năm thường xấp xỉ điểm sàn CĐ. Hai năm vừa rồi điểm chuẩn chỉ 12, năm nay với điểm sàn khối A 10 điểm, những thí sinh có điểm thi 12,5 rất nhiều cơ may vào trường". Ngoài ra khi xong hệ này, thí sinh còn có cơ hội học tiếp ĐH ngay tại trường này.

Tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, một trường có bề dày đào tạo CĐ, liên thông các hệ lên ĐH năm nay cũng tuyển sinh đào tạo khá nhiều ngành. Tại cơ sở TP.HCM trường tuyển đến 29 ngành/chuyên ngành. Kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh, ngoại ngữ có điểm sàn là 12 điểm thì các ngành còn lại điểm sàn chỉ 10. Cơ sở Biên Hòa tuyển chín ngành thì kế toán-kiểm toán, tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh điểm sàn 12, các ngành khác đều 10. Tại cơ sở Quảng Ngãi, Nghệ An tuyển 10 ngành, Thái Bình 12 ngành đều có điểm sàn là 10. Tất cả đều xét cho ba khối thi A, B, D1.

Tại Trường ĐH Sài Gòn, hàng chục ngành đào tạo hệ cử nhân CĐ lẫn sư phạm với chỉ tiêu còn nhiều, điểm xét tuyển bằng sàn cũng mở ra một cơ hội lớn dành cho thí sinh. Tương tự như vậy hệ CĐ của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tuyển bốn ngành, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM 220 chỉ tiêu cho năm ngành (điểm sàn 11), Trường ĐH Nông lâm TP.HCM 300 chỉ tiêu cho năm ngành (điểm sàn 11), Trường ĐH bán công Marketing TP.HCM 1.200 chỉ tiêu cho bốn ngành với mức điểm sàn là 11,5 với cơ hội học liên thông, hoàn chỉnh ngay tại trường này hoặc tại các trường có đào tạo nhóm ngành kinh tế như ĐH Kinh tế TP.HCM cũng là cơ hội "đi đường vòng vào ĐH". Chỉ tiêu lớn, chắc chắn điểm chuẩn hệ CĐ các trường này không có khoảng cách xa lắm với điểm sàn xét tuyển.

Hệ CĐ trong các trường ĐH dân lập thì sao? Kinh nghiệm hằng năm cho thấy chỉ cần có mức điểm bằng điểm sàn xét tuyển, là thí sinh đã có đủ điều kiện trúng tuyển. Học xong, thí sinh có quyền thi vào các chương trình liên thông, hoàn chỉnh tại các trường ĐH chính quy và nghiễm nhiên khi tốt nghiệp ĐH thí sinh sẽ có một tấm bằng của ngôi trường mình đã từng dự thi nhưng không trúng tuyển.

Những lý do nên chọn học CĐ

Lý do đầu tiên là nếu như điểm thi bạn không cao, hoàn cảnh kinh tế gia đình không được tốt thì việc học CĐ sẽ có nhiều lợi thế về thời gian, tiền bạc. Tiếp theo là khi bạn tốt nghiệp có thể đi làm ngay, sau đó tham gia học tiếp bậc ĐH, vừa có thu nhập vừa được học tiếp.

Ngay tại các trường ĐH có hệ CĐ, việc tổ chức học hệ CĐ cũng chính là những thầy giáo của hệ ĐH dạy, chứ không phải là chuyện "thầy ĐH dạy ĐH, thầy CĐ dạy CĐ", do đó chất lượng bài giảng chưa chắc thua kém nhau bao nhiêu.

Nhiều trường CĐ bây giờ đã hết sức chú ý việc nâng cao chất lượng giảng dạy, tìm kiếm việc làm cho SV sau khi tốt nghiệp, thậm chí là những công việc ở các công ty lớn, hay xuất khẩu lao động theo chương trình lao động kỹ thuật cao. Bên cạnh đó nhiều trường CĐ có tổ chức thi tuyển cũng đã tiến hành ký kết các chương trình liên thông với nhiều trường ĐH lớn để đảm bảo nhu cầu học lên cao của người học. Và đây cũng là một thế mạnh để các trường chiêu sinh, cũng như đảm bảo yêu cầu chất lượng đào tạo theo cam kết với các trường ĐH.

N.PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất