09/08/2019 22:23 GMT+7

Hoàng Anh Gia Lai thua vì kém sức bền thể lực

ANH NGUYỄN
ANH NGUYỄN

TTO - HLV trưởng của Hoàng Anh Gia Lai lý giải nguyên nhân thất bại trong cuộc họp báo sau trận thua Viettel 2-3, vòng 20 V-League 2019 vào tối 9-8 trên sân Pleiku.

Hoàng Anh Gia Lai thua vì kém sức bền thể lực - Ảnh 1.

Tiền đạo Văn Toàn (trắng) luôn được các hậu vệ Viettel đeo bám và truy cản cứng rắn - Ảnh: ANH TIẾN

HLV Nguyễn Hải Biên (Viettel) nói: "Xin chúc mừng đội bóng, cảm ơn các cầu thủ thi đấu ấn tượng. Viettel có một chút áp lực khi bị dẫn bàn khá sớm. May thay, các học trò của tôi tuân thủ đấu pháp, chơi ngoan cường trong suốt trận đấu và mang về kết quả ngoài mong đợi.

Thật lòng mà nói thì từ đầu giải tới nay, chúng tôi chưa hòa trận nào khi đá xa nhà, do vậy chỉ dám đề ra mục tiêu là có được 1 điểm trên sân Pleiku vòng này. Vào lúc này, có thêm điểm nào thì độ an toàn cho việc trụ hạng càng đong đầy hơn. Thú vị hơn khi lại có chiến thắng trong bối cảnh mà lực lượng bị hao hụt nghiêm trọng do chấn thương, thẻ phạt.

Với 27 điểm hiện có, tôi nghĩ rằng Viettel cần phải có ít nhất 6 điểm nữa trong 6 vòng đấu còn lại thì mới mong trụ hạng thành công".

Hoàng Anh Gia Lai thua vì kém sức bền thể lực - Ảnh 2.

Trọng tài Đỗ Thành Đệ (áo vàng) để lại nhiều tranh cãi ở trận Hoàng Anh Gia Lai - Viettel 2-3 vào tối 9-8 trên sân Pleiku - Ảnh: ANH TIẾN

HLV Lee Tae Hoon phát biểu: "Xét về mặt thời gian nghỉ ngơi thì Hoàng Anh Gia Lai ít hơn Viettel 2 ngày. Đó chính là sự cách biệt rất lớn, do đó lối chơi của chúng tôi bị ảnh hưởng khá nhiều khi sức bền thể lực không như mong muốn.

Nếu trọng tài thổi phạt đền tình huống của Văn Toàn bị chèn ngã thì mọi chuyện sẽ khác đi. Ngồi ở xa, xem không rõ, nên không có ý kiến nhiều. Trọng tài cũng là một phần của trận đấu, cho nên tôn trọng quyết định của trọng tài.

Sau bàn thắng sớm, các cầu thủ cố gắng duy trì cân bằng đội hình nhưng nặng nề, mệt mỏi nên tạo ra rất nhiều khoảng trống cho đối phương khai thác, tấn công liên tục.  

Thực sự là cầu thủ rất mệt nên không có xu hướng dâng cao. Họ lùi về rất sâu, vô tình tạo điều kiện cho Viettel đá áp sát và ghi bàn thoải mái. Chúng tôi đã lường trước sự lợi hại của đối thủ, tiếc là thể lực không đủ để buộc Viettel phải chơi theo ý của chúng tôi".

Đá sớm vòng 20 V-League 2019: Đua trụ hạng ở sân Pleiku Đá sớm vòng 20 V-League 2019: Đua trụ hạng ở sân Pleiku

TTO - Trong 5 mùa bóng gần đây nhất, suất rớt hạng và đội phải đá trận play off gần như đã hiện rõ danh tính sau vòng 20.

ANH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên