Vốn lâu nay cây cầu xây dựng từ năm 1980 này đến nay đã bị hư hỏng nặng: nhiều đoạn lan can bị gãy; phía dưới máng cầu nhiều mảng bê tông bung ra loang lỗ để trơ ra khung sắt thép.
![]() |
Mặt cầu trơ khung sắt. |
![]() |
Trên cầu có 6 “hố tử thần”, trong đó có hố ngay giữa cầu, cao hơn 30 mét so với bên dưới. |
![]() |
Nhiều đoạn lan can bị gãy, trong đó có đoạn mất hoàn toàn |
![]() |
Phía dưới máng có thể nhìn thấy nguyên khung sắt gỉ. |
Dài 211 mét, ngoài đi lại, cây cầu còn dẫn nước từ kênh Phú Ninh vắt qua một con suối đến tưới tiêu cánh đồng các xã Bình Chánh, Bình Trung qua một hệ thống máng. Thế nhưng hiện nay nhiều đoạn máng bị thủng khiến nước trong máng chảy ròng ròng xuống dưới khiến cả một vạt lúa bên dưới không thể sống nổi (ảnh).
![]() |
Hiện nay bà con qua cầu thêm thót tim khi trên mặt cầu là các nắp máng hư hỏng, nhiều đoạn lộ cả khung sắt chỉa lên mặt đường gây nguy hiểm trực tiếp cho người và xe cộ qua cầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận