Mới hơn 2 tuổi nhưng Chíp đã rất lanh lợi. Khi mẹ hướng dẫn xếp đồ, chỉ cần nhìn mẹ làm một lần là Chíp làm được ngay. Tuy giọng vẫn chưa rõ nhưng Chíp đã có thể nhớ từ và hát những bài hát ngắn dành cho các bé.
Không giấu vẻ tự hào về con, chị Thu Hồng, mẹ bé, cho biết: "Có lẽ Chíp được như vậy là vì ngay từ khi mang thai tôi thường xuyên cho con nghe nhạc, dành thời gian nghỉ ngơi, có chế độ ăn uống hợp lý cùng với hai ly sữa mỗi ngày và tuân thủ sự hướng dẫn của bác sĩ. Lần đầu tiên cu cậu cất tiếng gọi baba, mama khi tròn 7 tháng tuổi, tôi đã sung sướng đến rơi nước mắt".
![]() |
Dinh dưỡng đúng cách ngay từ giai đoạn sớm của thai kỳ giúp trẻ thông minh hơn |
Còn chị Thu Thủy, dù mới mang bầu tháng thứ 3 nhưng ngày ngày đều đặn dành thời gian để nghe nhạc hòa tấu, chú tâm rất kỹ đến chế độ dinh dưỡng, uống sữa. Nhiều người thắc mắc nhưng ít ai biết rằng chị đang giúp con phát triển trí thông minh ngay từ trong bụng mẹ.
Chị nói lúc đầu nghĩ con thông minh là do di truyền, nhưng để ý thấy những bà bầu được chăm sóc kỹ, chế độ dinh dưỡng tốt và uống sữa đầy đủ mỗi ngày, bé nào sinh ra cũng mau khôn, lanh lợi. Tham khảo thêm thông tin từ sách báo và Internet, chị ngộ ra rằng thì ra não trẻ phát triển từ giai đoạn rất sớm. Từ ngày biết mình có thai, chị đã cố gắng làm mọi cách để phát triển trí não cho con từ việc uống sữa bổ sung những dưỡng chất tốt cho trí não như DHA, cholin... đến việc cho con nghe nhạc hằng ngày.
Phát triển trí não cho thai nhi, quan trọng là giai đoạn sớm
Theo các chuyên gia, trong giai đoạn sớm của thai kỳ (trước tuần lễ 18), việc cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển trí não của bé là quan trọng. Từ giai đoạn sau 18 tuần trở đi, việc giáo dục bé từ trong bào thai là cần thiết. Bên cạnh dinh dưỡng tốt, giáo dục bé thông qua kích thích các giác quan đều được khuyến khích. Mẹ có thể vuốt ve vỗ về bé đồng thời kết hợp kể chuyện hoặc hát ru cho bé nghe mỗi ngày.
Các bà mẹ nên ăn uống đa dạng và đảm bảo các dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển trí não và sức khỏe của thai nhi như: cholin, sắt, kẽm, iôt, axit folic… đặc biệt là DHA. Các dưỡng chất này hiện đã được bổ sung trong các sản phẩm sữa bột dành cho phụ nữ mang thai như Enfamama.
![]() |
Mỗi ngày phụ nữ mang thai cần 300mg DHA để đảm bảo sự phát triển trí não của trẻ |
Các bà mẹ khi mang thai vì nhiều lý do như không có thời gian để lựa chọn và chế biến các loại thức ăn phù hợp, cảm giác nghén không muốn ăn... thì việc uống sữa dành cho bà bầu lại càng thiết thực vì có thể cung cấp các vi chất cho thai kỳ. Khi lựa chọn sữa, bạn nên chọn những loại có uy tín, chất lượng, tránh dùng những loại sữa bột không có nhãn mác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận