10/02/2020 08:15 GMT+7

HLV đội nữ Real Sociedad chê liên đoàn vì... để họ phải đá với đội quá mạnh

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Sau trận tranh Siêu cúp bóng đá nữ Tây Ban Nha gặp Barcelona hôm 10-2, HLV Gonzalo Arconada của Real Sociedad đã có những lời chỉ trích Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) vì... để họ phải đá với đội quá mạnh.

Diễn biến chính trận tranh Siêu cúp bóng đá nữ Tây Ban Nha - Nguồn: BARCELONA

Đây là lần đầu tiên trận chung kết Siêu cúp bóng đá nữ Tây Ban Nha được tổ chức. Trước đó, Barcelona đánh bại Atletico Madrid 3-2 ở bán kết, trong khi Sociedad giành thắng lợi 1-0 trước Levante.

Với sức mạnh áp đảo, không có gì bất ngờ khi đội nữ Barcelona có được thắng lợi đậm với tỉ số 10-1 trong trận chung kết. Những cầu thủ lập công cho Barca gồm: Marta Torrejon (4 bàn), Asisat Oshoala, Alexia Putellas (2 bàn), Caroline Graham Hansen và Candela (1 bàn).

HLV đội nữ Real Sociedad chê liên đoàn vì... để họ phải đá với đội quá mạnh - Ảnh 2.

Đội nữ Barcelona ăn mừng chức vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha - Ảnh: EPA

Nhận trận thua với cách biệt quá lớn, HLV Gonzaloa Arconada của Real Sociedad tỏ ra không hài lòng. Nhưng những sự bực tức của ông không dành cho các cầu thủ mà là dành cho... Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF).

Trong buổi họp báo sau trận, ông Arconada phát biểu: "Ai cũng biết là chúng tôi không thể đá lại Barcelona. Liên đoàn cần phải xác định xem liệu đây có phải là điều họ muốn hay không. Bất kể kiểu gì thì Barca cũng sẽ là đội chiến thắng còn chúng tôi phải chịu sự sỉ nhục".

Chiến lược gia 58 tuổi này sau đó nhắc đến vấn đề tài chính như để chứng minh cho điều mình nói. "Barca có sức mạnh tài chính lớn hơn tất cả các đội nữ còn lại. Do đó, việc của liên đoàn là phải xác định liệu họ có muốn thấy các đội khác cũng bị vùi dập như chúng tôi ngày hôm nay hay không".

HLV đội nữ Real Sociedad chê liên đoàn vì... để họ phải đá với đội quá mạnh - Ảnh 3.

HLV Gonzalo Arconada - Ảnh: ELDESMARQUE

Đáp trả vấn đề này, HLV đội nữ Barcelona là Lluis Cortes cho rằng mọi thứ nằm ở quyết định của mỗi đội.

Ông cho biết: "Mỗi đội có đều có quyền tự quyết số tiền đầu tư cho bóng đá nữ. Thường thì con số đó không nhiều khi so sánh với đội nam. Tôi ước gì lúc nào chúng tôi cũng có thể giành thắng lợi với tỉ số 10-1 như hôm nay. Nhưng điều đó chắc chắn không thể xảy ra khi chúng tôi gặp lại họ ở Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha - nơi sẽ có những trận đấu mà Barcelona gặp khó khăn".

Trong lần đầu tiên Siêu cúp bóng đá nữ Tây Ban Nha được tổ chức, RFEF quyết định áp dụng thể thức như của môn bóng đá nam kể từ mùa 2019-2020.

Cụ thể, 3 đội đầu bảng mùa trước ở Giải vô địch quốc gia và đội vô địch Cúp quốc gia sẽ tranh tài ở hai vòng bán kết và chung kết.

Mùa giải trước, đội nữ Atletico Madrid vô địch Giải vô địch quốc gia còn Barca và Levante lần lượt xếp ở hai vị trí tiếp theo. Trong khi đó, Sociedad là đội vô địch Cúp quốc gia.

Thảm bại trước Trung Quốc, tuyển nữ Thái Lan bị loại khỏi cuộc đua dự Olympic Thảm bại trước Trung Quốc, tuyển nữ Thái Lan bị loại khỏi cuộc đua dự Olympic

TTO - Chiều 7-2, tuyển nữ Thái Lan đã để thua đậm Trung Quốc 1-6 ở lượt trận thứ 2 bảng B vòng loại Olympic 2020 môn bóng đá nữ. Với thất bại này, tuyển nữ Thái Lan đã chính thức bị loại.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên