Trần Thánh Thiện
- Trả lời của phòng mạch online:
Đây là bệnh dày sừng nang lông. Nguyên nhân gây bệnh không rõ. Các tổn thương là do sự tăng sinh quá mức của lớp sừng tại các phễu nang lông, gây bít tắc lối thoát của chất nhờn tiết từ nang lông và ứ đọng ngày càng nhiều tạo thành các “hạt mụn ẩn bên dưới da”.
Do đó trên bề mặt da vùng tổn thương sẽ thấy nhiều cồi nhám rời rạc tại mỗi nang lông, khi nặn mạnh sẽ xịt ra chất nhầy trắng. Tổn thương thường xuất hiện ở mặt ngoài cánh tay, mặt trước đùi và lưng bởi vì đây là những vùng da có lớp sừng tương đối dày và chứa nhiều nang lông.
Bệnh không gây ngứa nhưng ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Việc điều trị nhằm mục đích làm mất dần các tổn thương cũ và ngăn ngừa hoặc hạn chế sự xuất hiện của các tổn thương mới.
- Không nên nặn lể các hạt tổn thương vì có thể làm tổn thương sưng đỏ hoặc nhiễm trùng và để lại sẹo thâm.
- Không được chà xát mạnh bằng bàn chải hoặc bông tắm mà chỉ dùng tay thoa nhẹ xà bông trên bề mặt da khi tắm.
- Tránh mặc quần áo dày chật tại vùng da dễ bị bệnh
- Dùng các thuốc bôi tiêu sừng chứa salicylic acid;
- Nếu tổn thương viêm đỏ nhiều thì có thể các thuốc có chứa Corticosteroid mạnh trong thời gian ngắn < 7 ngày.
Bạn có những thắc mắc về sức khỏe của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch Online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn. B.CHÂU thực hiện |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận