TTO - Hôm 31-3, Hàn Quốc đã cho phép nhóm tư nhân đầu tiên được chuyển hàng cứu trợ đến CHDCND Triều Tiên kể từ khi xảy ra vụ pháo kích đảo Yeonpyeong hồi tháng 11 năm ngoái.
![]() |
Trẻ em CHDCND Triều Tiên trong một trường mẫu giáo - Ảnh: AFP |
Báo Korea Times dẫn thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc rằng chuyến hàng vận chuyển thuốc trị lao đa kháng thuốc (MDRTB) của Quỹ Eugene Bell trị giá 336 triệu won (khoảng 305.000 USD) đã được cho phép qua biên giới đến CHDCND Triều Tiên.
Tiến sĩ Stephen Linton, sáng lập quỹ Eugene Bell, hoan nghênh quyết định này của Chính phủ Hàn Quốc. "Những bệnh nhân của tôi sẽ tiếp tục được tiếp thuốc để chiến đấu chống lại căn bệnh. Điều này rất ý nghĩa vì với điều kiện sống như vậy họ sẽ không thể tồn tại", ông nói. Quỹ này có trụ sở chính tại Mỹ và đặt văn phòng tại Hàn Quốc, vẫn thường xuyên cung cấp các hỗ trợ y tế cho CHDCND Triều Tiên.
Kể từ sau vụ đảo Yeonpyeong bị pháo kích, Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm các tổ chức phi chính phủ chuyển hàng cứu trợ đến CHDCND Triều Tiên. "Đã có nhiều lời kêu gọi ít nhất phải cho phép những nhóm dân sự tiếp tục công việc nhân đạo này và chính phủ đã xem xét những đề nghị đó", một quan chức giấu tên của Bộ Thống nhất nói với báo Korea Times. Hiện bộ này đang xem xét đề nghị của bảy nhóm khác.
Korea Times cũng cho biết chính phủ chưa có kế hoạch nối lại các hoạt động cứu trợ cấp nhà nước. Trong năm nay, Bình Nhưỡng đã yêu cầu các đại sứ quán của mình đề nghị viện trợ lương thực từ các chính phủ nước ngoài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận