![]() |
Một bà mẹ Hàn Quốc đang cùng con xem chương trình thiếu nhi trên truyền hình - Ảnh: Korea Times |
Chương trình đánh giá công việc hàng ngày của các bà vợ chỉ ở nhà làm nội trợ trong 37 nhóm việc, ví dụ như chuẩn bị cơm nước, giặt giũ, quét dọn, mua sắm, chăm sóc con cái hoặc bố mẹ, họ hàng… từ đó sẽ tính ra mức lương tháng của những bà nội trợ.
Đây không phải là lần đầu tiên công sức lao động của các bà nội trợ Hàn Quốc được tính bằng giá trị tiền bạc. Nhưng những người bảo vệ quyền lợi phụ nữ cho rằng những đợt tính toán trước đây đã đánh giá thấp giá trị lao động của các bà nội trợ. Ví dụ, vào năm 2005, giá trị lao động của các bà nội trợ được đánh giá ở mức 65.000 won/ngày, tính theo mức lương hàng ngày của những công nhân lành nghề. Và những bà nội trợ phàn nàn rằng mức tiền này vẫn còn quá thấp.
Kim Tae-hyun, chủ tịch Viện KWDI, người dẫn đầu chương trình này, cũng thừa nhận là từ trước đến nay, giá trị lao động của các bà vợ làm nội trợ bị đánh giá thấp bởi vì nhiều người tin rằng những đối tượng này không có khả năng kinh tế. Chủ tịch Kim Tae-hyun hy vọng rằng cách tính mới của Viện KWDI sẽ mở đường cho việc đánh giá đúng mức giá trị kinh tế của sức lao động của những bà nội trợ cũng như tầm quan trọng của công việc nội trợ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận