Phóng to |
Trong những tháng cuối năm, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng thành phố tập trung kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến đường bộ, đường thuỷ, các tụ điểm tập kết, buôn bán hàng nhập lậu tại các bến tàu, bến xe; thường xuyên kiểm tra 17 mặt hàng nhập khẩu quy định phải dán tem và những hàng hoá khác do nước ngoài sản xuất nhập lậu, bày bán trên thị trường; đồng thời tăng cường kiểm tra chống mọi hành vi gian lận trong kinh doanh, nhất là kinh doanh xăng dầu; tổ chức kiểm soát và xử lý nghiêm hoạt động vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia cầm bừa bãi tại thời điểm có nguy cơ bùng phát đại dịch cúm gia cầm.
Thực tế, việc buôn bán hàng lậu, hàng cấm ở Hải Phòng diễn biến phức tạp, các đối tượng buôn lậu hoạt động nhỏ lẻ, phân tán, hàng lậu đưa về thường tập kết ở các xóm liều ven sông, ven đường quốc lộ. Mặt khác, việc kết hợp với cảnh sát giao thông gặp nhiều khó khăn, khiến việc kiểm tra, kiểm soát hàng lậu trên các phương tiện xe ô tô tuyến từ Quảng Ninh về Hải Phòng kém hiệu quả.
Khi bị phát hiện, các đối tượng này tìm mọi cách để giải thoát hàng hoá, chống đối quyết liệt lại lực lượng chức năng. Hàng hoá nhập lậu, chủ yếu là hàng điện tử, điện lạnh, điện thoại các loại, đồ chơi trẻ em, phụ tùng và xe đạp nguyên chiếc, bánh, kẹo, nước giải khát, vải, giày dép, quần áo may sẵn, lưới đánh cá,...do Trung Quốc sản xuất và một số hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Bên cạnh đó, công tác kiểm tra đăng ký kinh doanh, chống sản xuất kinh doanh hàng giả, vi phạm bản quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp, hàng hoá chất lượng kém cũng đang là một thách thức đối với lực lượng kiểm tra.
Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường Hải Phòng cho biết: hàng giả luôn trà trộn lưu thông trên thị trường, chỉ khi người tiêu dùng giác ngộ, có nhận thức nhất định về hàng thật, hàng nhái và sẵn sàng tố giác với các cơ quan chức năng thì hàng giả mới được khống chế, loại bỏ ra khỏi thị trường. Mới đây, đơn vị đã kiểm tra, xử lý gần 10 điểm kinh doanh gas, xoá bỏ 85 cột xăng do một số tư nhân lập ra kinh doanh trái phép và một vụ sản xuất kính mắt quy mô lớn, thu giữ hai khuôn in chữ, hơn 3.000 kính đeo mắt các loại, gần 2.200 gọng kính và 8.400 mắt kính, in nhãn hiệu nước ngoài vào sản phẩm nhằm đánh lừa người tiêu dùng, vi phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ.
Hàng trăm thùng sơn nhái nhãn hiệu Sơn Hải Phòng, hơn 12.000 con gia cầm và trứng các loại, cùng nhiều hàng hoá giả khác đã được xử lý và tiêu huỷ kịp thời, góp phần ổn định thị trường, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận