Cụ thể, hiện Hà Nội đã đầu tư phát triển được một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung có quy mô lớn tại các huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức, Ba Vì, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Thường Tín, Thanh Oai, Thanh Trì…, qua đó đưa tổng diện tích mặt nước có khả năng nuôi thâm canh là hơn 9,6 nghìn ha.
Đến nay, sản lượng thủy sản các huyện Ba Vì đạt trên 8 nghìn tấn/năm, Phú Xuyên đạt 7 nghìn tấn/năm, Ứng Hòa đạt 16 nghìn tấn/năm, tăng 250-300% so với năm 2009, chiếm trên 40% tổng sản lượng thủy sản thành phố. Năm 2009 sản lượng thủy sản thành phố chỉ đạt 36 nghìn tấn, thì đến nay đã tăng lên đạt 80 nghìn tấn/năm, năng suất bình quân từ 3-4 tấn/ha tăng lên đạt 6-8 tấn/ha.

Bên cạnh đó, nhờ nâng cao năng lực cho 10/17 cơ sở sản xuất giống như hỗ trợ hạ tầng, vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất, đào tạo tay nghề cho các chủ cơ sở nên những cơ sở này cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu con giống có chất lượng tốt cho người nuôi trên địa bàn và xuất đi các tỉnh lân cận. Đơn cử như sản xuất giống năm 2009 chỉ đạt 500 triệu cá bột, 200 triệu cá giống thì đến nay đã đáp ứng được nhu cầu con giống đại trà đảm bảo chất lượng trên địa bàn Hà Nội, ngoài ra còn cung cấp cho các tỉnh lân cận Bắc Giang, Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Hà Nam…
Ngoài ra, với việc hỗ trợ hạ tầng cho 1 cơ sở sơ chế và tiêu thụ sản phẩm tại Thanh Xuân, nên Hà Nội bước đầu đã có sự gắn kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thành chuỗi phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững, ổn định thị trường, tạo thương hiệu cho các sản phẩm thủy sản.
Với những kết quả đạt được, Hà Nội phấn đấu mục tiêu năm 2015 sẽ có tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn thành phố đạt 23 nghìn ha và năm 2020 đạt 24 nghìn ha; sản lượng thủy sản năm 2015 đạt khoảng 115 nghìn tấn, năm 2020 là 132 nghìn tấn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận