Gửi tiết kiệm vẫn an toàn nhất

(Nguồn: TS Đinh Thế Hiển - giám đốc Viện IIB)
(Nguồn: TS Đinh Thế Hiển - giám đốc Viện IIB)

Tin dịch vụ - Bắt đầu từ ngày 11-6, Ngân hàng Nhà nước áp dụng trần lãi suất tiền gửi 9%/năm, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ còn 13%/năm, nên người gửi tiền chọn gửi ở kỳ hạn 6 tháng đến 1 năm là khá hợp lý.

Tình hình trên đã gây nhiều áp lực lên người có vốn nhàn rỗi, băn khoăn không biết nên tiếp tục gửi hay rút tiền để chi tiêu, đầu tư mở rộng kinh doanh…

Lãi suất giảm nhưng vẫn khá hấp dẫn

Giá vàng đang biến động mạnh, có ngày tới 5%, nhiều người dân không còn mặn mà với kênh đầu tư này. Còn giá USD từ đầu năm đến nay tăng không quá 2%, hiện khoảng cách chênh lệch lãi suất giữa USD và VNĐ vẫn cao, làm cho nhiều người hết sức hoang mang.

Tiến sĩ Đinh Thế Hiển, chuyên gia tài chính, cho biết: Nhìn chung lãi suất huy động có chiều hướng giảm mạnh, tới 5% chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của người gửi tiền. Tuy nhiên, xét trong bối cảnh hiện nay, với lãi suất 9%/năm và lạm phát cả năm dự kiến khoảng 8-9% thì việc gửi tiền vẫn khá hấp dẫn so với các kênh đầu tư khác.

Đối với các doanh nghiệp, tình hình này sẽ giúp các công ty có nhiều cơ hội đầu tư, gia tăng kinh doanh để chiếm lĩnh thị trường, vượt lên trên những doanh nghiệp đang gặp khó khăn về vốn. Việc lưu giữ tiền mặt sẽ giúp tăng khả năng phòng thủ, nhưng không giúp doanh nghiệp bứt lên khi các doanh nghiệp khác bị mất lực.

Đối với người dân, gửi tiền vẫn là kênh đầu tư an toàn, đặc biệt đối với những người có tiền nhưng ngại rủi ro. Dự báo lãi suất 9%/năm sẽ được duy trì từ đây đến hết năm, và với sự kiểm soát chặt đầu tư công, nền kinh tế chuyển đổi theo hướng phát triển sản xuất kinh doanh, hạn chế đầu tư tài chánh thì lãi suất huy động còn có khả năng giảm tiếp. Do đó, người gửi tiền chọn gửi ở kỳ hạn 6 tháng đến 1 năm là khá hợp lý.

Rủi ro và bất trắc ở các kênh đầu tư khác

Theo TS Đinh Thế Hiển, các kênh đầu tư như chứng khoán, vàng, ngoại tệ và bất động sản tiềm ẩn khá nhiều rủi ro.

Giá vàng thế giới đang trên đà giảm kéo theo mức giảm của giá vàng trong nước. Tính đến tháng 6-2012, giá vàng thế giới đã giảm 4% so với đầu năm, còn khoảng 1.584 USD/ounce trong khi vàng trong nước giảm tới 7%, bán ra còn khoảng 42 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng hiện đã ở mức khá thấp và phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa lựa chọn đầu tư và muốn nắm giữ dài hạn; tuy nhiên khả năng sinh lời cao như năm 2011 là rất khó.

Đối với kênh ngoại tệ, dự đoán từ đây đến cuối năm, tiền đồng có thể chịu áp lực mất giá khoảng 2-5%, cộng thêm lãi suất tiền gửi USD khoảng 2%/năm thì tổng cộng tỉ suất sinh lời từ việc đầu tư vào USD cũng chỉ ở khoảng 4-7%. Nếu đầu tư theo kiểu chênh lệch lãi suất (carry trade) thì việc gửi tiền bằng USD không có lợi bằng gửi tiền đồng với lãi suất là 9%.

Đối với thị trường bất động sản, đây là kênh đầu tư đang ẩn chứa rất nhiều rủi ro, mặc dù giá nhà đất đã giảm khá mạnh. Tuy nhiên, theo dự đoán của các chuyên gia, giá nhà đất sẽ tiếp tục giảm và “đóng băng” trong thời gian tới nên kênh đầu tư này không thích hợp cho những ai muốn có lợi nhuận trong thời gian ngắn hay nhà đầu tư chỉ có số vốn hạn chế. Thị trường này chỉ phù hợp cho những người có nhu cầu thực, tức là muốn mua nhà để ở, hoặc có vốn lớn, chấp nhận đầu tư dài hạn. Hiện nay, giới đầu tư thường chọn lựa nhà đất ở khu vực có sức tăng trưởng kinh tế mạnh, có thể khai thác tốt, nhu cầu thuê sử dụng cao; còn đầu tư đất nền ở những khu vực triển vọng trong tương lai xa có thể làm nhà đầu tư bị chôn vốn, khi cần tiền cũng khó xoay xở.

Chứng khoán giai đoạn cuối tháng 5-2012 giảm khá mạnh, nhưng chỉ số VN-Index 6 tháng đầu năm vẫn tăng trên 20%. Sau một thời gian lực mua tăng rất mạnh trên 2.000 tỉ đồng thì hiện nay đã xuống dưới 1.000 tỉ đồng/phiên. Đối với những nhà đầu tư lướt sóng nhiều kinh nghiệm thì giai đoạn này vẫn có nhiều cơ hội đầu tư kiếm lời. Tuy nhiên, xu thế chung thị trường vẫn đang đi xuống, do vậy nhà đầu tư an toàn có thể chờ thêm một thời gian (1-2 tháng), khi các tín hiệu kinh tế vĩ mô và nguồn tiền tăng rõ rệt thì tham gia sẽ thích hợp hơn.

(Nguồn: TS Đinh Thế Hiển - giám đốc Viện IIB)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất