Phóng to |
Hồng Ngát (VN) đoạt HC vàng nhạc dân gian với hai bài Hầu xá thượng và Cô gái thượng ngàn |
Liên hoan giọng hát vàng ASEAN 2008 do Hiệp hội Phát thanh - truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU) khởi xướng và được Đài Truyền hình TP.HCM, Đài Tiếng nói Việt Nam và Công ty Cát Tiên Sa phối hợp tổ chức.
- 2 Huy chương vàng thể loại nhạc nhẹ: Nguyễn Ngọc Anh (Việt Nam) và Nur Nadia Fardilla Abu Bakar (Malaysia).
- 2 Huy chương vàng thể loại nhạc dân gian: Hồng Ngát (Việt Nam) và Reynaldo Raymond Pagi (Malaysia).
- 2 Huy chương bạc thể loại nhạc nhẹ: Đàm Vĩnh Hưng và Minh Quân (Việt Nam).
- 2 Huy chương bạc thể loại nhạc dân ca: Đàm Vĩnh Hưng (Việt Nam) và Nur Nadia Fardilla Abu Bakar (Malaysia).
- 2 Huy chương đồng thể loại nhạc nhẹ: Nykó Macá (Philippine) và Dio Annisa Hapsari (Indonesia).
- 2 Huy chương đồng thể loại nhạc dân ca: Putri Norizah Ibnor Riza (Brunei) và Edo Vilano (Indonesia).
Giải thí sinh nhỏ tuổi nhất: Pimnara Varahajirakul (Thái Lan) 14 tuổi.
Phóng to |
Giải thí sinh nhỏ tuổi nhất - 14 tuổi - Pimnara (Thái Lan). |
Phóng to |
Nadia Fardilla (Malaysia) trình diễn ca khúc đoạt HC vàng nhạc nhẹ I’m telling you I;m not going. Ngoài ra cô còn đoạt HC bạc nhạc dân gian. |
Phóng to |
Rey (Malaysia) trình diễn bài hát dân gian đoạt HC vàng Temasya desa gemalai. |
Phóng to |
Ngọc Anh (VN) trình diễn ca khúc Saving all my love for you - HC vàng nhạc nhẹ |
Phóng to |
Đàm Vĩnh Hưng (VN) đoạt giải bạc cả hai thể loại nhạc nhẹ và dân gian với tác phẩm Đợi chờ |
Phóng to |
Minh Quân (VN) giải bạc nhạc nhẹ với bài hát I believe I can fly |
Phóng to |
Putri Norizah (Brunei) giải đồng với bài nhạc dân gian Kesbukan |
Phóng to |
Nyko Maca (Philippine) giải đồng với bài nhạc nhẹ I still haven’t found what I’m looking for |
Phóng to |
Hai thí sinh (Indonesia) Dio Annisa (phải) và Edo Vilano đoạt giải đồng thể loại nhạc nhẹ và dân gian |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận