![]() |
Thí sinh làm bài trong kỳ thi tuyển sinh ĐH 2005 |
Em đã làm mất phiếu số 2, vậy em có được dự thi không? Đến giờ này em vẫn không nhận được giấy báo dự thi, phải làm sao? (Nguyên Nhung - centuyri5042@; Nguyễn V Suy - vsuy49@)
- Trường hợp giấy báo dự thi photocopy không có giá trị để vào thi. Chúng tôi không hiểu vì sao Phòng GD-ĐT quận Đống Đa (Hà Nội) lại photocopy giấy báo dự thi của thí sinh để làm gì?
Khi đã có giấy báo dự thi, nghĩa là thí sinh đã biết địa điểm thi, thí sinh cần có mặt tại địa điểm thi đó vào buổi làm thủ tục dự thi (ngày 3-7 đối với đợt 1 và ngày 8-7 đối với đợt 2), xuất trình tờ phiếu số 2 cùng CMND, bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp, các giấy tờ xác nhận đối tượng, khu vực ưu tiên... để trường kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ gốc, nếu hợp lệ sẽ được cấp thẻ dự thi tại chỗ.
Trường hợp thí sinh mất phiếu số 2 nhưng đã nhận được giấy báo dự thi chưa? Nếu đã nhận được thì thí sinh vẫn được dự thi nhưng thí sinh phải báo với trường trước khi thi để sau này khỏi bị phiền phức trong vấn đề giấy tờ khi bạn trúng tuyển.
Trong trường hợp bị mất giấy báo dự thi, thí sinh vẫn được dự thi nếu làm đầy đủ thủ tục, có đủ những giấy tờ xác minh cần thiết. Nếu gần đến ngày dự thi vẫn không nhận được giấy báo thi, thí sinh cần phải đến hội đồng tuyển sinh của trường ĐH, CĐ nơi thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi để trường đối chiếu với hồ sơ gốc và danh sách cấp giấy báo thi hoặc thẻ dự thi.
* Trong giấy báo dự thi ĐH của em vào Khoa Kinh tế và ĐH KHXH&NV đều thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM đều ghi lịch thi là “môn 1, môn 2, môn 3 thi vào lúc...”. Hai trường này em thi khối A và C, và cả hai trường đều ghi như vậy. Em muốn biết cụ thể Bộ GD-ĐT quy định môn 1, môn 2, môn 3 của khối A và C là những môn nào? Lệ phí thi là bao nhiêu? (Thùy Dương, pn_thuyduong@)
- Lịch thi của 2 đợt thi tuyển sinh ĐH và 1 đợt thi tuyển CĐ năm 2006 như sau:
+ Đợt 1 (khối A): Ngày 4-7-2006: sáng: Toán; chiều: Vật lý. Ngày 5-7-2006: sáng: Hóa học.
+ Đợt 2 (khối B, C, D):
- Khối B: Ngày 9-7-2006: sáng: Sinh vật, chiều: Toán. Ngày 10-7-2006: sáng: Hóa học.
- Khối C: Ngày 9-7-2006: sáng: Văn, chiều: Lịch sử. Ngày 10-7-2006: sáng: Địa lý.
- Khối D: Ngày 9-7-2006: sáng: Văn, chiều: Toán. Ngày 10-7-2006: sáng: Ngoại ngữ.
+ Đợt 3 (khối các trường CĐ): Bắt đầu từ ngày 16-7-2006 đến ngày 22-7-2006.
Thí sinh lưu ý: Thời gian làm bài các môn tự luận là 180 phút, các môn ngoại ngữ là 90 phút (thi trắc nghiệm).
Thí sinh nộp lệ phí dự thi: 20.000 đồng/thí sinh (nếu thi ngành năng khiếu thì nộp 80.000 đồng/hồ sơ).
* Em đăng ký dự thi đúng tên trường THPT em tốt nghiệp nhưng giấy báo dự thi lại khác, chỉ có mã trường đúng; bạn em thi cùng trường cũng như thế. Vậy em có cần phải sửa và xác nhận ở phiếu số 2 không? (Phạm Văn Hiếu, doi_buon424@)
- Bạn cần có mặt tại địa điểm ghi trong giấy báo thi vào ngày 3-7 đối với đợt 1, ngày 8-7 đối với đợt 2 để chỉnh sửa (nghĩa là ngày đầu tiên của mỗi đợt thi trước khi bước vào dự thi chính thức).
Tại mỗi phòng thi sẽ có cán bộ phổ biến quy chế thi, hướng dẫn bạn bổ sung, điều chỉnh những sai sót. Những bổ sung và điều chỉnh này phải được cán bộ tuyển sinh của trường ghi xác nhận vào phiếu số 2 và cập nhật ngay vào máy tính của trường thì mới có giá trị pháp lý.
Khi đến làm thủ tục bạn phải mang theo tờ phiếu số 2 và xuất trình được những giấy tờ có liên quan để cán bộ tuyển sinh xác minh được thông tin nào là chính xác. Ví dụ liên quan đến họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi tốt nghiệp THPT... cần phải có giấy CMND, giấy chứng nhận hoặc bằng tốt nghiệp THPT...
Bạn cũng cần lưu ý: các sai sót phải được bổ sung, chỉnh sửa trước khi bước vào thi. Sau khi thi mới đề nghị chỉnh sửa thì không còn giá trị.
* Nếu em thi khối V ở ĐH Kiến trúc TP.HCM không đủ điểm thì có được chuyển xuống học ở Vĩnh Long không? Nếu thi khối V của Trường ĐH Kiến trúc không đậu thì em có thể xét tuyển vào trường nào có khối V được không? (Trịnh Huy, ktstheki@)
- Nếu bạn có hộ khẩu thường trú thuộc 13 tỉnh ĐBSCL thì bạn sẽ được xet tuyển nguyện vọng 2 học tại Vĩnh Long với điều kiện trường còn thiếu chỉ tiêu, điểm của bạn bằng điểm quy định của trường.
Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường, bạn chỉ được xét tuyển nguyện vọng 2 vào các trường có tổ chức thi khối V. Thông thường hàng năm, các trường ĐH dân lập Hồng Bàng, ĐH dân lập Văn Lang có tuyển nguyện vọng 2 khối V.
* Cho em biết Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đào tạo liên thông từ hệ TCCN lên hệ CĐ ngành Công nghệ điện tử bắt đầu từ ngày nào thì tuyển sinh và thi tuyển khối nào? (thoisinhvien1995@)
- Chương trình liên thông TCCN lên CĐ của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tuyển các học sinh đã tốt nghiệp TCCN chính quy tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (trước là Trường CĐ Công nghiệp IV). Thi tuyển đầu vào với hai môn thi: môn Cơ sở và môn Chuyên ngành.
Thời gian đào tạo: 18 tháng. Tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân CĐ hệ chính quy. Hàng năm trường thi tuyển vào cuối tháng 2. Thời gian luyện thi trong tháng 1 hàng năm, ttổ chức thi liên thông vào tháng 2 hàng năm, bạn muốn dự thi phải đợi đến thời gian này của năm 2007.
Ngành Công nghệ điện tử bạn sẽ thi hai môn Điện kỹ thuật (môn cơ sở) và Điện tử công nghiệp (môn chuyên ngành).
Từ tháng 12 hàng năm, bạn liên lạc tại trường để mua hồ sơ dự thi và đăng ký tại Trung tâm Thông tin - Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, TP.HCM; ĐT: (08) 9851932 - 9851917 - 8955858.
* Giấy CMND của em đã bị mất. Trước đây, lúc làm giấy CMND, hộ khẩu của em ở An Giang. Nay, hộ khẩu của em lại ở Đồng Tháp. Nếu làm lại giấy CMND thì số sẽ khác và có lẽ không kịp. Nếu em làm đơn cớ mất giấy CMND và được UBND phường xác nhận thì liệu đơn cớ mất ấy có thể thay thế được giấy CMND khi đi thi không? (Nguyễn Vĩnh Nghi, infoncaf@)
- Trường hợp giấy CMND bị mất, hỏng nhưng đến ngày thi mà bạn vẫn chưa được cấp lại, bạn có thể dùng bất kỳ giấy tờ có dán ảnh kèm mộc đỏ chứng thực để thay thế như học bạ, thẻ học sinh... hoặc làm giấy chứng nhận có xác nhận của xã, phường (kèm ảnh) đều hợp lệ.
Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2006, thắc mắc các ngành học, quy chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận