Theo đó, giá bán thịt vai chỉ còn 104.000 đồng/kg, thịt nách 103.000 đồng/kg, cốt lết 105.000 đồng/kg, nạc đùi 114.000 đồng/kg, sườn già 101.000 đồng/kg. Mức giá này sẽ được áp dụng trong các hệ thống siêu thị Co.opMart đến hết ngày 2-5.
![]() |
Thịt heo tăng nóng khiến sức mua giảm những ngày qua - Ảnh: N.Bình |
Riêng tại các cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Vissan và hệ thống siêu thị Vinatex, giá bán năm loại thịt heo kể trên chỉ giảm ở mức 5.000 đồng/kg. Tuy nhiên, mức giảm này vẫn còn cao hơn thị trường 2.000-3.000 đồng/kg.
Ông Văn Đức Mười, tổng giám đốc Công ty Vissan, cho biết việc giảm giá này nhằm giảm áp lực sức mua lên mặt hàng bình ổn là thịt đùi và thịt ba rọi. Trước đó, ngày 16-4, Vissan có đợt điều chỉnh giá khá mạnh các mặt hàng không nằm trong chương trình bình ổn.
Bà Nga, đi chợ tại siêu thị Co.opmart An Đông đường Hùng Vương, Q.5, cho biết các mặt hàng thịt tăng giá chóng mặt, thậm chí một vài mặt hàng tăng cao hơn mức giá ở chợ. Cách nay ba ngày thịt heo xay ở siêu thị giá 85.000đồng/kg nay tăng lên 115.000 đồng so với giá chợ 103.000đồng; tương tự giá xương ống cũ từ 41.000 đồng nay 68.000 đồng trong khi ở chợ 65.000 đồng. Tại chợ Tân Định (Q.1) giá thịt heo tăng mạnh, một số mặt hàng có giá tương đương với thịt bò như sườn non, ba rọi rút sườn lên đến 124.000đồng, sức mua thấp.
Theo giới chăn nuôi, giá thịt heo khó lên cao nữa do khoảng 10 ngày hoặc hai tuần tới, nguồn cung sẽ dồi dào hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận