So với một ngày trước, giá vàng thế giới đã bốc hơi 21 USD/ounce (khoảng 566.000 đồng/lượng).
Đồng USD tăng gần 1% so với các đồng tiền chủ chốt cộng với việc thị trường chứng khoán phục hồi khi lo ngại về kinh tế Trung Quốc lắng dịu khiến giới đầu tư bớt tìm đến vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.
Tính chung trong vòng hai ngày qua, giá vàng thế giới mất hơn 30 USD/ounce (808.000 đồng/lượng) trong khi giá vàng trong nước hai ngày qua chỉ giảm 280.000 đồng/lượng.
Điều này đã khiến cho giá vàng trong nước từ mức thấp hơn giá vàng thế giới đã đảo ngược tình thế khi cao hơn giá vàng thế giới 120.000 đồng/lượng, bán ra ở 33,34 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó giá bán USD tại các ngân hàng đã tăng liên tục trong hai ngày qua. Đến trưa nay giá bán USD tại Ngân hàng ACB lên đến 22.360 đồng/USD, tăng 40 đồng/USD so với hai ngày trước.
Trong khi đó giá bán USD tại Ngân hàng Eximbank ở mức 22.350 đồng/USD, tại Ngân hàng Vietcombank là 22.345 đồng/USD. Giá mua USD tiền mặt cũng tăng tương ứng, lên mức 22.270-22.275 đồng/USD.
Bản tin phân tích thị trường của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam cho biết tỉ giá USD/VND có xu hướng tăng do thông tin NHTW Trung Quốc giảm giá tham chiếu đồng NDT 300 điểm so với USD.
Các ngân hàng do tâm lý lo sợ tỉ giá USD/VND sẽ tăng theo nên đã chủ động tăng giá bán USD.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận