Phóng to |
Một cửa hàng gạo ở Manila, Philippines. WB cho biết nhiều mặt hàng thực phẩm đã tăng giá 100% trong năm qua - Ảnh: AFP |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Trong tổng số tiền có 200 triệu USD viện trợ khẩn cấp các nước nghèo nhất. Hiện WB đang hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế để đánh giá nhu cầu lương thực của 25 nước. Ngoài cung cấp thực phẩm, chương trình sẽ hỗ trợ sản xuất lương thực tại các quốc gia thông qua việc cung cấp hạt giống và phân bón, giúp cải thiện hệ thống thủy lợi cho nông dân làm ăn qui mô nhỏ và hỗ trợ giảm thuế cũng như các chi phí khác.
Reuters cho biết WB cũng tuyên bố tăng cho vay nông nghiệp năm 2009 lên đến 6 tỉ USD, cao hơn 50% so với năm 2008 nhằm phục hồi và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp tại nhiều quốc gia. Trong đó, các nước Nam Á sẽ nhận được khoảng 1 tỉ USD. WB sẽ sử dụng các công cụ quản lý nguy cơ thời tiết để bảo vệ các nước nghèo trước tình trạng giá thực phẩm tăng do hạn hán hoặc lũ lụt.
Ví dụ, khi lượng mưa tại một quốc gia thấp hơn mức độ cần thiết, có thể dẫn đến hạn hán, người dân nước đó sẽ được nhận trợ cấp. Ngoài ra, WB đang phát triển hệ thống bảo hiểm mùa màng và gia súc cho nông dân nghèo bằng cách lập ra một công ty bảo hiểm các nguy cơ về thiên tai và thời tiết.
Theo Reuters, Tổ chức Lương nông (FAO) Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế (OECD) vừa ra báo cáo dự báo giá thực phẩm thế giới sẽ tiếp tục ở mức cao trong vòng một thập niên tới. FAO và OECD khẳng định mức giá cao đang ảnh hưởng đến sức mua của hàng chục triệu người trên thế giới. FAO và OECD gợi ý các nước cần sử dụng rộng rãi các loại hạt giống biến đổi gen và giảm sản xuất nhiên liệu sinh học. Ngày 3-6, Liên Hiệp Quốc sẽ tổ chức cuộc hội thảo về khủng hoảng lương thực kéo dài ba ngày tại Rome (Ý).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận