05/02/2013 15:54 GMT+7

FA và UEFA không hề biết Europol điều tra dàn xếp tỉ số

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - FA và UEFA khẳng định họ không hề hay biết vụ việc Europol - cơ quan làm luật của EU - điều tra hơn 380 trận đấu bóng đá và 425 cầu thủ.

TTO - FA và UEFA khẳng định họ không hề hay biết vụ việc Europol - cơ quan làm luật của EU - điều tra hơn 380 trận đấu bóng đá và 425 cầu thủ.

Europol cho biết đã điều tra xong vụ một tổ chức tội phạm châu Á đứng sau việc dàn xếp 380 trận đấu, bao gồm các trận đấu vòng loại World Cup, vòng loại Euro và các trận đấu đỉnh cao tại Champions League.

Dù Champions League thuộc quyền quản lý của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) nhưng cơ quan này khẳng định họ không hề được Europol thông báo về vụ điều tra.

Europol cho biết một trong hai trận đấu tại Champions League bị cho "có mùi" liên quan đến một đội bóng tại Giải ngoại hạng Anh. Europol khẳng định tổ chức tội phạm châu Á này "đạt doanh thu" 16 triệu euro, trong đó lãi ròng 8 triệu euro. Số còn lại để "chung chi" cho các cá nhân có liên quan, trong đó người nhận nhiều nhất là 140.000 euro.

Cho tới giờ đã có 50 người bị bắt nhưng các quan chức của Europol cho biết đây chỉ là phần nổi của tảng băng.

Tương tự UEFA, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) cũng khẳng định họ không hề hay biết về vụ điều tra: "FA không được thông báo về trận đấu đáng nghi tại Champions League có liên quan đến một đội bóng Anh và chúng tôi cũng không hề được chia sẻ bất cứ thông tin nào".

THẢO NGUYÊN

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên