14/04/2011 07:59 GMT+7

Đường Hồ Chí Minh có 200 điểm nguy cơ trượt lở

XUÂN LONG - THÂN HOÀNG
XUÂN LONG - THÂN HOÀNG

TT - “Rất ít điểm trên đường Hồ Chí Minh có giải pháp ngăn trượt lở trọn vẹn” - đó là nhận xét của tiến sĩ Ratinder, Viện Địa kỹ thuật Na Uy, tại hội thảo “Trượt lở - phương pháp nghiên cứu và biện pháp giảm thiểu” do Viện Khoa học địa chất và khoáng sản VN phối hợp với Viện Địa kỹ thuật Na Uy tổ chức ngày 13-4.

Theo viện trưởng Viện Khoa học địa chất và khoáng sản VN Trần Tân Văn, với khoảng 200 điểm có nguy cơ trượt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoàn khảo sát nhận thấy 30-40 điểm có nguy cơ trượt lở lớn phải tiếp tục khảo sát để tìm phương án giảm nhẹ.

Theo phó viện trưởng Viện Địa kỹ thuật Na Uy Oddvar Kjekstard, nếu các giải pháp thu, thoát nước bề mặt, nước gần bề mặt và nguồn nước được nghiên cứu và xử lý hiệu quả, ít nhất sẽ giảm được 70 số vụ trượt lở trên tuyến đường này.

* Ngày 12-4, “thần đèn xứ Bắc” Đỗ Quốc Khánh, giám đốc Công ty xử lý lún nghiêng VN, cho biết qua khảo sát địa chất tại khu vực ngõ 20 Huỳnh Thúc Kháng (Q.Đống Đa, Hà Nội), không chỉ có số nhà 11 bị lún, nghiêng (Tuổi Trẻ 8-4) mà hàng chục ngôi nhà khác ở đây cũng đang trong tình trạng tương tự do nằm trên “túi bùn” cùng lỗi thiết kế không phù hợp với cấu tạo địa chất.

“Chúng tôi đã cho khoan sâu tới gần 30m so với mặt đất nhưng vẫn thấy bùn. Với cấu tạo địa chất như vậy thì chỉ được xây ba tầng, nhưng nhiều nhà ở đây vẫn xây năm tầng và cả khu nhà năm tầng tại ngõ 20 Huỳnh Thúc Kháng này đều đang bị lún” - ông Khánh nói.

XUÂN LONG - THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên