Một số vắc-xin cần nhắc lại hoặc tiêm mới cho trẻ trên 1 tuổi
Khi trẻ trên 1 tuổi, ngoài việc tiêm nhắc lại các mũi tiêm trước đó theo lịch tiêm chủng, trẻ cũng cần được tiêm mới các loại vắc-xin theo mùa như quai bị, rubelle, thủy đậu…
Lý do là so với những tháng đầu mới sinh, trẻ càng lớn thì hệ thống miễn dịch trong cơ thể trẻ sẽ giảm dần khả năng duy trì nồng độ kháng thể từ mẹ truyền sang con. Do đó, trẻ cần được tiêm nhắc lại hoặc tiêm mới một số vắc-xin dành cho trẻ trên 1 tuổi. Trong đó, trẻ cần tiêm nhắc lại một số vắc-xin phòng bệnh sau:
Vắc-xin ngừa bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt (DPT)
Trẻ được tiêm nhắc lại lúc 18 tháng tuổi. Không nên tiêm nhắc lại trước lịch quy định. Nếu trễ lịch tiêm nhắc lại, trẻ có thể tiêm muộn hơn nhưng không nên để quá 3 tuổi.
Vắc-xin viêm não Nhật Bản
Tiêm 2 mũi khi trẻ được 1 tuổi, mũi thứ hai cách mũi thứ nhất hai tuần. Mũi thứ 3 sau mũi thứ hai 1 năm.
Vắc-xin ngừa sởi, quai bị, rubella
Nếu trẻ tiêm sởi mũi 1 lúc 9 tháng tuổi, cần nhắc lại mũi 2 vào lúc trẻ được 18 tháng tuổi. Hoặc tiêm vắc-xin phối hợp sởi, quai bị, rubella khi trẻ được 12 tháng tuổi.
Vắc-xin cúm
Tiêm lúc trẻ được 6 tháng tuổi và cần tiêm nhắc lại hàng năm trước mùa dịch, đặc biệt là cho các đối tượng nguy cơ như trẻ em, người cao tuổi, người có bệnh tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, hen suyễn.
Vắc-xin uống ngừa bệnh tả
Nên uống vắc-xin phòng ngừa hàng năm cho các đối tượng có nguy cơ phơi nhiễm cao ở các vùng thường xuyên xảy ra dịch tả.
Vắc-xin thương hàn
Tiêm nhắc lại sau 2-3 năm tại những vùng lưu hành nặng hoặc có dịch, đặc biệt cho đối tượng trẻ em và người cao tuổi.
Vắc-xin phế cầu và não mô cầu
Bên cạnh vắc-xin ngừa Hib, vắc- xin ngừa phế cầu và não mô cầu cũng thật sự cần thiết cho trẻ em để phòng ngừa các bệnh nguy hiểm như: viêm màng não mủ, viêm phổi, nhiễm trùng huyết. Trẻ có thể tiêm các loại vắc-xin này khi được 2 tuổi.
Vắc-xin ngừa thủy đậu
Sau khi bé 1 tuổi, phụ huynh có thể cho bé tiêm ngừa thủy đậu với 1 liều duy nhất đủ để phòng ngừa lâu dài bệnh thủy đậu.
Vắc-xin viêm gan A
Tiêm lần đầu tiên khi trẻ được 1 tuổi và nên nhắc lại sau 6 đến 12 tháng để được bảo vệ lâu dài.
Vì sao trẻ cần được tiêm nhắc lại?
Kháng thể bảo vệ có được sau khi tiêm chủng giảm dần theo thời gian. Do vậy, trẻ đã tiêm chủng có thể bị mắc bệnh nếu không được tiêm nhắc lại. Độ bền vững của kháng thể phụ thuộc vào bản chất của vắc-xin, công nghệ sản xuất, khả năng đáp ứng vắc-xin của cơ thể... Nói chung, miễn dịch được tạo ra bởi các loại vắc-xin sẽ giảm dần theo thời gian, đến một lúc nào đó cơ thể không đủ sức chống lại sự tấn công của mầm bệnh. Nên việc tiêm các mũi nhắc lại là cần thiết để nâng cao hiệu quả kháng thể, bảo vệ cơ thể trước dịch bệnh.
Theo Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ, sau các đợt tiêm ngừa vắc-xin cho trẻ trong giai đoạn dưới 1 tuổi thì theo thời gian, lượng kháng thể trong cơ thể sẽ giảm dần và có khi thấp dưới ngưỡng bảo vệ. Liều vắc-xin nhắc lại sẽ giúp gợi lại trí nhớ của hệ miễn dịch để tái sản xuất lượng kháng thể mà trước đó đã được tạo ra sau đợt chủng ngừa đầu tiên của trẻ.
Đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch của các loại vắc-xin phù hợp theo lứa tuổi sẽ tạo cho cơ thể trẻ một sức đề kháng tốt hơn để phòng chống các bệnh sau này.
Để việc phòng bệnh đạt hiệu quả tối ưu, phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm nhắc lại các mũi vắc-xin theo khuyến cáo của Chương trình tiêm chủng mở rộng dành cho trẻ em.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận