05/08/2012 12:46 GMT+7

Dùng hình ảnh tính thắng thua ở ba môn phối hợp

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Việc dùng hình ảnh để phân định thắng thua ở các môn nước rút như chạy hay bơi cự ly ngắn là điều hoàn toàn bình thường. Chỉ bất thường khi ở ba môn phối hợp cũng phải dùng kỹ thuật này.

Znz3EaKA.jpgPhóng to
Spirig và Norden ở đích đến - Ảnh: Reuters

Ba môn phối hợp là môn thi đấu đường dài đòi hỏi độ dẻo dai rất lớn và môn này được mệnh danh dành cho "người thép" bao gồm 1,5km bơi, 40km xe đạp và 10km chạy. Thông thường ở các cự ly đường dài, đặc biệt ba môn phối hợp, khoảng cách giữa các vận động viên rất xa.

Ngày thi đấu 4-8, thời tiết cực kỳ khắc nghiệt khi mưa to và gió rét. Vậy mà hai vận động viên nữ Nicola Spirig của Thụy Sĩ và Lisa Norden của Thụy Điển đã về đích gần như bằng nhau. Thời gian xác định của hai vận động viên là 1 giờ 59 phút 48 giây. Cuối cùng chỉ nhờ vào hình ảnh chụp lúc về đích mới có thể phân định được người thắng - thua, trong đó HCV thuộc về Spirig còn HCB thuộc về Norden.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên