Ông Xavier Castaing, trưởng phòng liên lạc Sở Cảnh sát Paris, giải thích: “Đây là yếu tố quan trọng trong việc giải quyết tai nạn. Có thể ai đó đã chứng kiến điều gì đó trong vụ tai nạn và vẫn còn nhớ”. Tuy nhiên, nhiều người than phiền phương pháp này sẽ khiến mọi người chỉ điểm lẫn nhau. Một người bình luận trên trang web báo Le Post: “Mọi người sẽ dùng nó để báo cáo về hàng xóm mình nhằm trả thù hay quấy rối”.
Tuy nhiên, ông Castaing bác bỏ những ý kiến cho rằng phương pháp này khuyến khích mọi người theo dõi lẫn nhau và hi vọng Twitter và Facebook sẽ giúp truyền bá thông tin nhanh hơn.
Cảnh sát Paris không phải là lực lượng duy nhất dựa vào mạng xã hội để giải quyết các vụ án khó. Các thám tử ở Anh gần đây cũng dùng Facebook kêu gọi bắt giữ hung thủ giết kiến trúc sư Joanna Yeates.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận