Phóng to |
| Rác tràn ngập ở suối Phan Đình Phùng - Ảnh: P.V.Đ. |
Do vừa được đầu tư hàng chục tỉ đồng từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Đan Mạch (trong khuôn khổ dự án vệ sinh Đà Lạt), hai năm nay suối Phan Đình Phùng trở nên rất đẹp mắt nhờ giải tỏa nhà hai bên suối, khai thông dòng chảy, xây dựng bờ kè, lan can...
Tuy nhiên, sau khi được cải tạo và xây dựng kiên cố, dòng suối nhanh chóng bị ô nhiễm nghiêm trọng do người dân vứt tất cả rác sinh hoạt xuống đây khiến nước suối đen đặc, dòng chảy bị tắc nghẽn và mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Không chỉ người dân sống hai bên bờ suối phải chịu nạn ô nhiễm kinh hoàng này, rất nhiều cư dân Đà Lạt cũng như khách du lịch đều không dám đến gần suối. Hơn thế nữa, nước từ suối chảy ra thác Cam Ly - một danh thắng nổi tiếng của Đà Lạt - khiến thác này cũng bị ô nhiễm trầm trọng, du khách không thể vào tham quan.
Theo ông Đoàn Văn Việt - chủ tịch UBND TP Đà Lạt - thì: “Tình trạng ô nhiễm này đã kéo dài nhưng địa phương chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm. Nguyên nhân là do ý thức người dân quá kém, trong khi thành phố mới chỉ dừng lại ở việc vận động chứ chưa có chế tài nghiêm khắc trong việc xử phạt những người gây ô nhiễm”. Ông Đoàn Văn Việt cho biết sắp tới UBND TP Đà Lạt sẽ có cuộc làm việc với chủ tịch các phường có dòng suối chảy qua để bàn biện pháp làm trong sạch lại dòng suối.
Đà Lạt lâu nay được biết đến là một thành phố có khí hậu mát mẻ, không gian xanh, sạch... và đây cũng là lợi thế lớn nhất để Đà Lạt được mệnh danh là “thành phố du lịch”. Vì vậy nếu không xóa bỏ ngay tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng trên thì cuộc vận động xây dựng một Đà Lạt “xanh - sạch - đẹp” đang được thành phố triển khai thực hiện sẽ phản tác dụng và ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch của địa phương.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận