Cũng theo nghiên cứu này, giai đoạn 2004-2009 đã có 7 triệu người di cư. Theo thống kê, 10 tỉnh có số lượng người di cư lớn nhất giai đoạn này là Bến Tre, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Trà Vinh, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Cà Mau, Ninh Bình. Đây là những địa phương có mật độ dân số cao, thiếu việc làm. Các tỉnh phía Nam là điểm đến của hầu hết người di cư, trong đó Đông Nam bộ là khu vực nhập cư cao nhất.
Cũng theo nghiên cứu này, người di cư phải đối mặt với một số khó khăn như hầu hết không có hộ khẩu, chỉ đăng ký tạm trú, không được hưởng các ưu đãi về học hành, khám chữa bệnh, phúc lợi xã hội và gặp khó khăn về nhà ở.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận