11/08/2009 09:56 GMT+7

Động đất làm rung chuyển Tokyo, Ấn Độ Dương

TƯỜNG VY (Theo AP)
TƯỜNG VY (Theo AP)

TTO - Sáng sớm nay (11-8), một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển Tokyo và các khu vực lân cận, khiến các tàu hỏa phải ngưng hoạt động và buộc hai lò phản ứng hạt nhân đóng cửa để kiểm tra an toàn. Trước đó, một trận động đất mạnh khác đã xảy ra ở Ấn Độ Dương, gây ra cảnh báo sóng thần.

itJvvb2D.jpgPhóng to

Một con đường bị hư hại sau trận động đất sáng 11-8 - Ảnh: AP/Kyodo News

Trận động đất có cường độ 6,5 độ richter, sâu 20 km, tâm động đất nằm ở ngoài khơi Vịnh Suruga (tây nam Tokyo). Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo sóng thần, tuy nhiên đã dỡ bỏ sau đó.

Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật cho biết ít nhất 7 người bị thương nhẹ, tuy nhiên đài truyền hình NHK đưa tin có 43 người bị thương. Tại hai quận bị ảnh hưởng nặng nhất là Shizuoka và Aichi, nhà chức trách nói có hơn 30 người bị thương.

“Trận động đất rất mạnh, nó không như những trận động đất thường thấy”, Mitsuharu Wakamori, một quan chức cảnh sát ở Aichi, nằm cách tâm động đất khoảng 140 km, nói. “Tôi rất lo lắng khi nó bắt đầu, nhưng giờ tôi đã bớt căng thẳng khi thiệt hại dường như không lớn”.

Theo AP, hai lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Hamaoka đã bị đóng cửa để kiểm tra an toàn, tuy nhiên không có thiệt hại nào được báo cáo. Cũng như các lò phản ứng khác, hai lò phản ứng này đã tự động tắt khi xảy ra động đất mạnh.

hGCAcDYh.jpgPhóng to

Hành khách bị mắc kẹt tại Nhà ga Tokyo khi các chuyến tàu bị hoãn do ảnh hưởng của động đất - Ảnh: AP/Kyodo News

Động đất cũng khiến Tập đoàn tàu hỏa Nhật Bản tạm ngưng các chuyến tàu ở Shinkansen. Chánh Văn phòng nội các Nhật Takeo Kawamura cho biết chính phủ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm tại văn phòng thủ tướng để theo dõi và ứng phó với tình hình.

“Chúng tôi đang cố đánh giá mức độ thiệt hại càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ làm hết khả năng để giải cứu những người bị ảnh hưởng”, Kawamura nói.

Trước đó vào ngày 9-8, một trận động đất 6,9 độ richter cũng làm rung chuyển Tokyo và các khu vực lân cận, tuy nhiên không gây thiệt hại hay thương vong.

SLBaGZnP.jpgPhóng to

Chai lọ trong một cửa hàng tạp hóa ở Shizuoka, cách Tokyo 200km, bị đổ do ảnh hưởng của động đất - Ảnh: AFP

Katsuyuki Abe, giáo sư địa chấn học tại Trường ĐH Tokyo, cho biết họ đang nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của trận động đất sáng 11-8 xem đây có phải là dấu hiệu báo trước một trận động đất mạnh mà các chuyên gia dự báo sắp xảy ra tại khu vực này hay không.

Tokyo từng bị tàn phá bởi một trận động đất mạnh vào năm 1923, và các chuyên gia nói nó sẽ còn hứng thêm một trận động đất mạnh khác. “Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình và sẽ nghiên cứu bất kỳ thay đổi nào trong khu vực”, giáo sư Katsuyuki Abe nói.

2WPyCKeZ.jpgPhóng to

Bản đồ nơi xảy ra động đất ở Ấn Độ Dương - Ảnh: Reuters

* Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết sáng cùng ngày, một trận động đất khác, không liên quan với trận động đất ở Nhật, cũng xảy ra ở Ấn Độ Dương, cách cảng Blair ở quần đảo Andaman (Ấn Độ) khoảng 257 km về phía bắc. Trận động đất này có cường độ 7,6 độ richter, sâu 33 km.

Cơ quan theo dõi sóng thần đã phát cảnh báo đến các nước: Ấn Độ, Myanmar, Indonesia, Thái Lan và Bangladesh. Cảnh báo này sau đó đã được dỡ bỏ.

Vào ngày 26-12-2004, khoảng 230.000 người ở hàng chục nước xung quanh Ấn Độ Dương đã bị thiệt mạng khi một trận động đất mạnh 9 độ richter gây sóng thần tàn phá trên diện rộng.

TƯỜNG VY (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên