Phóng to |
| Đồng chí Lê Duẩn báo cáo tình hình cách mạng miền Nam với Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1957 - Ảnh tư liệu |
Tham dự hội thảo có nhiều nhà nghiên cứu, giảng viên, các vị lão thành cách mạng, bạn bè, đồng chí, cộng sự và gia đình, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, huyện Triệu Phong - quê hương của đồng chí Lê Duẩn.
52 báo cáo tham luận được trình bày và gửi đến hội thảo tập trung làm rõ và khẳng định: đồng chí Lê Duẩn - người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhà lý luận xuất sắc, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng VN. Đồng chí là một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đánh giá công lao và tài năng của đồng chí Lê Duẩn, Đảng ta khẳng định: “Là một nhà mácxít- lêninnít chân chính, đồng chí Lê Duẩn luôn luôn suy nghĩ, tìm tòi, xuất phát từ tình hình thực tế, phân tích, giải quyết những vấn đề mới do cuộc sống đề ra. Sự sáng suốt của đồng chí thể hiện nổi bật trước những bước ngoặt của lịch sử và trong những tình huống phức tạp”.
Những đóng góp của đồng chí Lê Duẩn đã góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 79 tuổi đời, gần 60 năm hoạt động cách mạng kiên cường, đồng chí Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng CNXH.
* Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Duẩn, các cơ quan, đơn vị và nhân dân huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã tổ chức nhiều đoàn dâng hương, hoa tại Nhà lưu niệm đồng chí Lê Duẩn. Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh như các huyện Vĩnh Linh, Hải Lăng, Đakrông, Hướng Hóa... đều tổ chức cho cán bộ công nhân viên và các em học sinh đến thăm Nhà lưu niệm đồng chí Lê Duẩn, trong đó có nhiều đồng bào và học sinh dân tộc thiểu số Pakô, Vân Kiều...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận