09/08/2010 07:51 GMT+7

Điểm sàn tuyển sinh ĐH 2010: Khối A và D: 13 điểm, khối B và C: 14 điểm

THANH HÀ
THANH HÀ

TT - Ngày 8-8, Bộ GD-ĐT đã công bố điểm sàn xét tuyển ĐH năm 2010, sau cuộc họp của hội đồng điểm sàn: khối A 13, khối B 14, khối C 14, khối D 13 điểm (tương đương năm 2009).

* Hàng chục trường công bố điểm chuẩn chính thức

GadBsE9S.jpgPhóng to

Ngay sau đó, hàng chục trường ĐH đã công bố chính thức điểm chuẩn trúng tuyển. Điểm sàn trên chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Trong đó điểm sàn khối D chưa tính hệ số đối với môn ngoại ngữ.

Riêng đối với CĐ, mức điểm sàn thấp hơn 3 điểm tương ứng theo từng khối thi, cụ thể khối A 10, khối B 11, khối C 11 và khối D 10 điểm. Đối với thí sinh dự thi theo đề thi dành riêng cho các trường CĐ, mức điểm tối thiểu để xét tuyển cũng bằng điểm sàn CĐ kể trên.

60% thí sinh rời khỏi cuộc đua ĐH

Ông Ngô Kim Khôi - phó vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, phó Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ (Bộ GD-ĐT) - cho biết với mức điểm sàn kể trên, cả nước có hơn 393.000 thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển vào các trường ĐH. So với tổng số lượt thí sinh đã tham dự hai đợt thi ĐH ở cả bốn khối thi là 973.000, chỉ có khoảng 40% thí sinh cả nước đủ điều kiện tham gia xét tuyển vào các trường ĐH, bao gồm cả số trúng tuyển NV1.

Trong số thí sinh đủ điểm sàn, chiếm số lượng nhiều nhất là khối A với xấp xỉ 210.000 thí sinh trong tổng số 575.310 thí sinh dự thi. Nếu so với tổng chỉ tiêu tuyển mới của khối A năm nay là hơn 150.000, có thể nói các thí sinh khối A có cơ hội trúng tuyển khá cao.

Khối B có 84.846 thí sinh đạt điểm sàn trở lên trong tổng số hơn 224.000 thí sinh dự thi. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của khối B năm nay là 28.764 sinh viên.

Khối C có 31.619 thí sinh đạt từ điểm sàn trở lên, một con số khá cao so với 78.672 thí sinh dự thi. So với tổng chỉ tiêu xấp xỉ 24.000, các thí sinh đạt điểm sàn khối C có cơ hội trúng tuyển cao nhất trong cả bốn khối thi.

Cuối cùng, khối D có xấp xỉ 67.000 thí sinh đạt điểm sàn trở lên trong tổng số 165.000 thí sinh dự thi. Nguồn tuyển của khối D cũng chênh lệch không nhiều với gần 54.500 chỉ tiêu tuyển mới năm nay.

Đủ nguồn tuyển?

Với nguồn tuyển này, Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ nhận định “sẽ đảm bảo nguồn tuyển đối với những trường cần xét tuyển NV2, NV3”. Theo đánh giá của nhiều thành viên hội đồng điểm sàn, thống kê kết quả điểm thi cho thấy mặt bằng điểm thi năm nay không quá thấp, phổ điểm không biến động nhiều như dự báo trước đó.

Phổ điểm thấp rõ rệt chỉ tập trung ở một số trường, một số vùng cụ thể. “Trên mặt bằng chung toàn quốc, kết quả thi không quá biến động. Đề thi một số môn được đánh giá khó hơn năm 2009 nhưng đều có mức độ phân hóa rất tốt. Do đó ở một số môn điểm thi cao, số thí sinh được điểm tuyệt đối giảm nhưng số thí sinh bị điểm kém năm nay cũng ít hơn. Phổ điểm tập trung nhiều ở mức 13-7 điểm.

Đó chính là căn cứ để hội đồng điểm sàn đi đến thống nhất giữ mức điểm sàn các khối như năm 2009 ở mức 13-14 điểm” - ông Ngô Kim Khôi cho biết.

THANH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên