![]() |
Thí sinh hoàn thành bài thi đợt 1, kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2006 - Ảnh: VnExpress |
Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi khu vực cách nhau 0.5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.
Theo đó, điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng: 20 điểm; Quản trị kinh doanh: 19 điểm; Hệ thống thông tin kinh tế (thuộc khoa Công nghệ thông tin): 19 điểm, Tiếng Anh thương mại: 20.5 điểm.
Ngoài ra Trường ĐH Ngân hàng cũng dành 60 chỉ tiêu cho NV2 ngành Hệ thống thông tin kinh tế. Theo đó, những thí sinh thi vào ngành Công nghệ thông tin các trường ĐH khác với mức điểm 20 có thể nộp hồ sơ vào trường và 21 điểm dành cho TS dự thi các ngành khác ngoài ngành Công nghệ thông tin.
Riêng hệ CĐ ngành Tài chính - Ngân hàng sẽ có điểm chuẩn sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn.
--------------------------
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận