* ĐH Tây Nguyên: ngành 14 điểm trở lên chỉ có vài TS!* ĐH Răng - Hàm - Mặt dự kiến điểm chuẩn không dưới 22.5
Phóng to |
|
Thí sinh làm bài thi môn Toán vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM sáng 4-7-2006 trong kỳ thi tuyển sinh ĐH 2006 tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai TP.HCM |
Trường có 2.025 TS bị điểm 0 môn Lý, 1.532 có môn Lý chỉ 0.25 điểm, 1.893 TS có môn Lý chỉ 0.5 điểm và 1.890 TS có điểm môn Lý chỉ 0.75. Đây là môn thi có điểm dưới 1 cao kỷ lục so với các trường khác và hai môn thi còn lại của trường.
Môn Hóa có điểm thấp đứng thứ hai khi có 1.832 TS bị điểm 0, 1.008 TS chỉ được 0.25 điểm, 1.079 TS chỉ được 0.5 điểm... Trong khi đó môn Toán chỉ có 78 TS bị điểm 0, 216 TS bị điểm 0.25, 181 TS bị điểm 0.5...
Nếu lấy điểm chuẩn với mức điểm 17 trở lên, trường có 5.044 TS (điểm này chưa tính ưu tiên khu vực hay đối tượng), vượt chỉ tiêu được giao (năm nay chỉ tiêu của trường là 5.000 cho 23 ngành học). Tuy nhiên, nếu lấy mức điểm là 17.5 thì trường chỉ có 4.515 TS trúng tuyển (chưa tính điểm ưu tiên).
Vì vậy, với điểm thi của trường năm nay tương đối thấp hơn năm 2005, do đó dự kiến điểm chuẩn cũng thấp hơn năm ngoái, khoảng từ 1 - 2 điểm. Năm 2005, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM lấy điểm chuẩn chung cho tất cả các ngành là 19.5 điểm và không xét tuyển nguyện vọng 2. Với mức điểm chuẩn như năm 2005, năm nay trường chỉ có 2.644 TS.
Thủ khoa của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM là TS Trần Hoàng Bảo Trâm (SBD 8407) đạt 29 điểm (mỗi môn thi 9.25 - 9.75 - 9.75). Ngoài ra trường còn có sáu TS cùng đạt 28.5 điểm là Trần Hùng (SBD 20963), Trần Đình Khánh Hưng (SBD 1565), Đoàn Thị Xuân Duyên (SBD 8948), Châu Minh Trí (SBD 13653), Nguyễn Mai Lan (SBD 9840), Nguyễn Thùy Linh (SBD 539).
* Cùng ngày, Trường ĐH Tây Nguyên cũng thông báo điểm thi của 17.675 TS dự thi vào 27 ngành của trường này. Kết quả thi của trường khá thấp. Một số ngành có số TS đạt từ 14 điểm trở lên rất thấp như ngành Bảo vệ thực vật chỉ có 2 TS đạt 17 và 15 điểm, TS kế tiếp chỉ đạt 10.5 điểm; ngành Chăn nuôi thú y có 3 TS; ngành Lâm sinh cũng chỉ có 4 TS, ngành Quản lý đất đai có 8 TS...
Duy nhất chỉ có ngành Chế biến nông sản có 89 TS dự thi nhưng chỉ có duy nhất 1 TS trên 14 điểm! Tổng điểm ba môn thi của trường có đến 365 TS chỉ có 0.5 điểm, 552 TS chỉ được 1 điểm.
Như vậy, với mức điểm này dự kiến điểm chuẩn một số ngành sẽ rất thấp và trường sẽ còn rất nhiều chỉ tiêu để xét tuyển NV2.
Thủ khoa của Trường ĐH Tây Nguyên là TS Đặng Tuấn Anh (SBD 22) thi ngành Y khoa đạt 27.5 điểm (mỗi môn thi đạt 8.75 - 10 - 8.5).
* Trường ĐH Răng - Hàm - Mặt có 454 TS dự thi, chỉ tiêu của trường chỉ là 100 và chỉ đào tạo một ngành duy nhất là là Bác sĩ Răng - hàm - mặt nhưng mặt bằng chung thì điểm thi năm nay thấp hơn năm ngoái.
Điểm chuẩn dự thi vào trường này dự kiến không dưới mức 22.5 điểm, vẫn thấp hơn so với điểm năm 2005 là 25.5 điểm.
Trong khi đó, thủ khoa của Trường ĐH Răng - Hàm - Mặt là TS Nguyễn Quý Thắng (SBD 510) đạt 28.5 điểm (mỗi môn thi đạt 9.25 - 9.75 - 9.5).

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận