07/09/2009 00:19 GMT+7

Đeo vòng cho chim

THIÊN NHIÊN (Theo The Times Online)
THIÊN NHIÊN (Theo The Times Online)

TTO - Trong 100 năm qua, các nhà điểu học đã “đeo vòng” cho trên 36 triệu con chim tại Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland để theo dõi những hoạt động, sự di chuyển và sống sót của chúng trong mùa chim di trú, với mục đích thu thập dữ liệu khoa học bảo vệ chúng.

Phương pháp thông thường nhất đeo vòng vào chân chim là dùng những chiếc lưới mờ chuyên dụng để bắt chim. Lưới được làm bằng loại ni lông tốt và mảnh để những chú chim không dễ nhận ra.

Mặc dù lưới không gây tổn thương cho chim nhưng việc tháo chúng ra khỏi lưới đòi hỏi một số kỹ năng nhất định.

xpP2ZVrl.jpgPhóng to
Nhà điểu học Dave Fletcher đã có 35 năm kinh nghiệm trong việc tháo chim ra khỏi lưới
OBoipq0g.jpgPhóng to
Chim bị mắc lưới sẽ được đưa tới trạm…
ireogWmY.jpgPhóng to

... và được các nhà điểu học đeo chiếc vòng đánh số cá nhân vào chân. Chiếc vòng được buộc chặt vừa vặn vào chân bằng kìm mà không gây khó chịu cho chim

pH74I560.jpgPhóng to
Khóa học huấn luyện đeo vòng chân chim có thể mất nhiều năm. Trong ảnh là học viên Jade Billy đang thu thập dữ liệu sinh trắc học cho một con chim dưới sự quan sát thận trọng của một người có thâm niên trong nghề
ppcCldVA.jpgPhóng to
Ngay cả một số người có nhiều kinh nghiệm, như David King, vẫn phải thường xuyên tra cứu sách chuyên ngành để nghiên cứu các loài chim hiếm
hcMDAvBa.jpgPhóng to
Đo đạc và ghi chiều dài của cánh chim là một phần của quá trình thu thập dữ liệu sinh trắc học
qbCZPVxv.jpgPhóng to
Việc cân trọng lượng chim là giai đoại cuối cùng của quy trình đeo vòng chân chim
7IEpVVpx.jpgPhóng to
Chú chim chích đầm lầy lớn này vừa được đeo xong một chiếc vòng đánh số cá nhân
pegAymq1.jpgPhóng to

Các nhà khoa học sau đó sẽ phóng thích chim đã đeo vòng về thiên nhiên hoang dã

THIÊN NHIÊN (Theo The Times Online)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên