Những năm gần đây, phong trào chăn nuôi ở các vùng ngoại thành thành phố Hải Phòng phát triển mạnh. Cùng với sự khởi sắc trong tăng trưởng kinh tế là áp lực ô nhiễm môi trường cũng tăng cao. Để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, một số vùng ở Hải Phòng đã áp dụng công nghệ “Đệm lót sinh học”. Đây được coi là phương pháp mang lại hiệu quả thiết thực đối với môi trường sống của người dân.
Từ năm 2012, tại các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, Kiến Thụy…, người dân đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ “Đệm lót sinh học” trong chăn nuôi gà. Theo kết quả khảo sát của Trung tâm khuyến nông - khuyến ngư Hải Phòng, gà được nuôi theo công nghệ này có tỉ lệ sống cao (96,4 %). Khả năng sinh trưởng trên nền đệm lót đều tăng theo tuần tuổi, năng suất cao hơn nuôi theo phương pháp thông thường 6- 7%. Chi phí thức ăn cho gà tiết kiệm, hiệu quả kinh tế cao hơn. Đặc biệt, toàn bộ chất thải chăn nuôi được vi sinh vật phân hủy hoàn toàn nên môi trường chăn nuôi bảo đảm, không còn mùi hôi thối.
Áp dụng công nghệ này cho quy mô 160 m2/16000 con gà với quy cách thực hiện là rải trấu dày 10-12 cm, sau đó quay ô chuồng khoảng 20 m2/ô cùng với sử dụng chế phẩm Balasa N01 theo 3 giai đoạn khác nhau từ khi gà 15-20 ngày tuổi, 30 ngày tuổi và 40 ngày tuổi. Kết quả sau hơn ba tháng nuôi, gà lớn nhanh hơn theo phương pháp chăn nuôi thông thường 1,5 – 2 lạng/con, chuồng trại không còn mùi hôi thối, mỗi lứa gà gia đình tiết kiệm các chi phí đầu tư chăn nuôi 7 – 8 triệu đồng.
Từ hiệu quả của việc chăn nuôi gà, công nghệ “Đệm lót sinh học” đã được tiếp tục áp dụng trong chăn nuôi lợn ở các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng. Công nghệ này đã tăng thu nhập cho người sản xuất tới 15%, quá trình nuôi lợn không bị mắc bệnh, hạn chế ô nhiễm môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Chăn nuôi ngày càng phát triển, nguy cơ ô nhiễm môi trường càng lớn, dịch bệnh lây lan ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân càng cao. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ “Đệm lót sinh học” là hướng chăn nuôi khá bền vững. Việc nhân rộng công nghệ này cần được tuyên truyền rộng rãi trong các địa phương. Theo đó, các cấp, ngành cần có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ người dân áp dụng công nghệ trong chăn nuôi, đảm bảo nâng cao năng suất và vệ sinh môi trường.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận