Phóng to |
| Giao lưu văn hóa với bạn bè quốc tế - một trong những hoạt động gây nhiều sự chú ý, hấp dẫn cho giới trẻ ở NVHTN |
Hơn 20 khách mời là các tiến sĩ - thạc sĩ xã hội, văn hóa, cùng các cán bộ chủ chốt của NVHTN đã có một hội thảo nghiêm túc và sôi nổi trong buổi sáng hôm nay (18-9) với chủ đề "Đa dạng hóa các mô hình hoạt động để NVHTN phát triển và hội nhập trong giai đoạn mới".
Số 4 Duy Tân ngày trước được biết đến như một nơi qui tụ, tập họp các phong trào đấu tranh của HSSV Sài Gòn. Cho đến nay, NVHTN đã trải qua chặng đường 30 năm hình thành và phát triển, luôn được giới trẻ biết, tìm đến để vui chơi, học tập và trưởng thành... Nhưng nói như TS Huỳnh Quốc Thắng, Hiệu trưởng trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.HCM thì "NVHTN hình như đã quá tải"...
Phóng to |
| Một buổi sinh hoạt CLB Phóng viên trẻ NVHTN, một CLB đã có 10 năm lớn lên trong đại gia đình NVHTN TP.HCM |
Một bài toán khó đặt ra: làm sao để NVHTN theo kịp giới trẻ mà vẫn giữ tính định hướng, vẫn đảm bảo công tác Đoàn trong bối cảnh hội nhập mới này? Thạc sĩ xã hội học Nguyễn Thị Oanh, đã chia sẻ: "mỗi cán bộ văn hóa của NVHTN phải là chuyên gia về thanh niên, phải trả lời được câu hỏi: Tuổi trẻ VN là ai? Họ cần gì? và Ai đến với NVHTN?". Phải có kiến thức chuyên sâu về thanh niên thì NVHTN càng khẳng định hơn nữa trong vai trò là một mô hình giáo dục ngoài học đường.
Bổ sung thêm là những lời tâm huyết của anh Dương Thành Truyền, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ: "NVHTN làm sao có được một trung tâm tư vấn thanh niên, một trung tâm phát triển thanh niên và website của NVHTN phải sống trong bộ nhớ của bạn trẻ". Và để làm được những điều này, bên cạnh những yếu tố chuyên môn khác thì NVHTN cần có một đội ngũ cán bộ văn hóa là nhà tư vấn, nhà giáo dục, nhà công tác thanh niên... Phải hiểu và là điểm tựa tinh thần, chia sẻ được với giới trẻ...
Có tính mới mẻ trong cách nhìn có lẽ là những phát biểu của tiến sĩ Vũ Gia Hiền, khi tiến sĩ phát biểu về khả năng "bán được" của những mô hình hoạt động cho NVHTN sắp tới. NVHTN phải nghiên cứu - thực hiện những mô hình hoạt động có chiều sâu, mới và tạo ra doanh thu. Chính nguồn doanh thu đó, sẽ giúp NVHTN ngày càng phát triển và phục vụ hiệu quả hơn cho giới trẻ. Hoặc NVHTN có thể kết hợp những dịch vụ kèm theo như vui chơi, ăn uống... để phát triển thành một địa điểm du lịch như góp ý của TS Huỳnh Quốc Thắng. Nhưng dù làm gì và làm thế nào thì NVHTN vẫn phải giữ được tính truyền thống vì đó là một nét rất riêng, rất đẹp của nơi đây như những lời trao đổi của thạc sĩ Hồ Tường.
NVHTN TP.HCM, bên cạnh một NVHTN thực tại, liệu có thể trở thành một NVHTN "ảo" cho một cộng đồng giới trẻ đang sống trong dòng chảy cuồn cuộn của Internet? NVHTN TP.HCM có thể đi đến ở những nơi có giới trẻ mà không chỉ tập trung tại số 4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1 không? NVHTN TP.HCM sẽ có những mô hình hoạt động mới nào trong xu thế sẽ có một NVH SV TP.HCM khánh thành vào cuối năm 2005? NVHTN TP.HCM sẽ có một cơ ngơi khang trang, phù hợp các mô hình hoạt động mới trong thời gian sớm không? Những vấn đề mà anh Nguyễn Minh Nhật, Trưởng ban tư tưởng văn hóa Thành đoàn đặt ra, cũng là những thử thách mới cho NVHTN TP.HCM.
Sẽ còn nhiều thách thức cho NVHTN TP.HCM trong thời gian tới, song, một niềm tin về một điểm hẹn của giới trẻ với đầy đủ sự mong đợi từ nhiều phía hẳn không phải là điều quá khó...


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận