Phóng to |
| Nhiều loại mũ bảo hiểm kém chất lượng chỉ cần đập nhẹ là vỡ. Trong ảnh: quản lý thị trường kiểm tra một cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm ở quận Bình Tân (TP.HCM) - Ảnh: LÊ SƠN |
Theo đó, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Khoa học - công nghệ, Bộ Công thương có báo cáo cụ thể tình hình kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng trước ngày 15-4.
Được biết, trước đó Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo Bộ Khoa học - công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Công thương chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý hành vi sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, đến nay Bộ Khoa học - công nghệ vẫn chưa báo cáo kết quả thực hiện.
Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã tổ chức hàng loạt vụ kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm giả, kém chất lượng.
Mới đây nhất, đội quản lý thị trường 3A Chi cục quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra các cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm tại khu vực Q.6 và Q.Bình Tân, đã bắt và thu giữ hơn 1.000 mũ bảo hiểm, các loại gáo, quai nón cùng nhiều loại tem giả.
Tuy nhiên, đến nay nạn sản xuất, bày bán và sử dụng các loại mũ bảo hiểm giả, mũ bảo hiểm thời trang khi tham gia giao thông vẫn rất phổ biến. Theo cơ quan quản lý thị trường, nhiều cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm mang danh nghĩa sản xuất mũ bảo hiểm thời trang, thể thao để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.
Điều này cũng khiến các đội quản lý thị trường gặp khó khi hiện chưa có văn bản chính thức nào quy định tiêu chuẩn chất lượng, văn bản hướng dẫn xử lý các đơn vị sản xuất mũ bảo hiểm dạng này.
Một số công ty sản xuất mũ bảo hiểm cũng đề nghị đưa việc sản xuất và kinh doanh thuộc diện kinh doanh có điều kiện. Nghĩa là doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mới được sản xuất.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận