* 5 năm mất hơn 37.500ha đất trồng lúa
Đối với đất lâm nghiệp, diện tích đất rừng phòng hộ đã giảm từ 7,1 triệu ha năm 2005 xuống còn 5,7 triệu ha năm 2010. Cụ thể tại 23 tỉnh có diện tích đất rừng giảm mạnh, điển hình như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang, Thanh Hóa, các tỉnh Tây nguyên và duyên hải Nam Trung bộ, Tổng cục Quản lý đất đai xác định nguyên nhân giảm đất rừng tại 23 tỉnh này là do việc xây dựng thủy điện khiến diện tích đất rừng ngày càng bị thu hẹp.
Trái ngược với diện tích đất rừng phòng hộ đang giảm mạnh, Tổng cục Quản lý đất đai cho biết riêng đất rừng sản xuất trong năm năm qua đã tăng từ 5,4 triệu ha lên 7,3 triệu ha. Tuy nhiên với việc tăng gần 2 triệu ha đất rừng sản xuất, theo giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Đắk Lắk Nguyễn Văn Dục, đây thật sự là điều bất lợi.
“Thực chất diện tích này tăng là do chúng ta chuyển đổi mục đích từ rừng đặc dụng và rừng phòng hộ sang rừng sản xuất. Khi chuyển đổi như vậy, diện tích rừng sản xuất có tăng nhưng cả hai diện tích rừng đặc dụng và phòng hộ đều đang bị khai thác, bị hủy hoại và gây ra những nguy hại cho môi trường” - ông Dục phân tích.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận