Dạo quanh 12 sân cỏ World Cup

congtien_canbiet
congtien_canbiet

Cần biết - Một trong những yếu tố làm nên quy mô kỷ lục cho VCK World Cup 2014 đó là lần đầu tiên có 12 sân vận động thuộc 12 thành phố của Brazil tham gia tổ chức những cuộc tranh tài đỉnh cao của bóng đá thế giới.

FIFA đã từng khuyến cáo các quốc gia đăng cai VCK World Cup chỉ giới hạn sử dụng từ 8 - 10 thành phố và không có nhiều hơn 1 thành phố có thể sử dụng 2 sân vận động. Tuy nhiên, vào năm 2008, chỉ 1 năm sau khi giành được quyền đăng cai VCK World Cup 2014, đề xuất sử dụng 12 sân vận động tại 12 thành phố của chủ nhà Brazil nhằm tạo sự quan tâm nhiều hơn của người dân đất nước này đã được FIFA chấp nhận.

Ngày 31/5/2009, ban tổ chức nước chủ nhà công bố danh sách 12 thành phố. Các thành phố được chọn đều là thủ phủ của các vùng ở Brazil, tạo sự đồng đều hơn nếu so với World Cup 1950 khi quốc gia này cũng tổ chức VCK nhưng chủ yếu ở phía đông và phía nam. Tuy nhiên, sau khi chọn được 12 thành phố tham gia tổ chức, thì các sân vận động tổ chức 64 trận đấu của VCK lại thực sự trở thành vấn đề lớn với ban tổ chức World Cup 2014.

Brazil đã phải xây mới 6 sân vận động và nâng cấp 6 sân vận động với kinh phí ước tính lên tới 3 tỷ USD và chính khoản chi này đã biến World Cup 2014 đã trở thành kỳ World Cup tốn kém nhất trong lịch sử bóng đá thế giới với tổng chi phí khoảng 14 tỷ USD.

Chưa dừng lại ở đó, việc xây mới và tu bổ các sân vận động trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài trên toàn cầu và lại trên địa bàn thiếu các dịch vụ công cộng tốt như chăm sóc y tế và giáo dục đã khiến nhiều vấn đề xã hội nảy sinh, dẫn tới những cuộc biểu tình, đình công kéo dài.

Kinh phí xây dựng tăng cao rất nhiều so dự toán, tiến độ xây dựng bị đẩy nhanh đã khiến tình trạng mất an toàn và tai nạn liên tiếp xảy ra ở các công trình World Cup, mà tính đến thời điểm này đã có tổng cộng 19 công nhân thiệt mạng. Tính đến hết năm 2013 theo hạn định của FIFA, mới chỉ có 6 sân vận động hoàn thành và đến thời điểm này, khi World Cup 2014 chỉ còn tính bằng ngày thì có 2 sân chắc chắn không thể hoàn thiện 100%, trong đó có sân Corinthians tại thành phố Sao Paulo, nơi diễn ra trận khai mạc giữa chủ nhà Brazil và Croatia vào ngày 12/6.

HAgN2vy7.jpg

Thông tin 12 sân vận động tổ chức World Cup 2014:

1. Sân Maracana (thành phố Rio de Janeiro): Sức chứa: 76.935 chỗ ngồi; tổ chức 4 trận vòng bảng; 1 trận vòng 1/8; 1 trận tứ kết và trận chung kết.

2. Sân Mane Garrincha (Brasília): Sức chứa: 70.042 chỗ ngồi ; tổ chức 4 trận vòng bảng ; 1 trận vòng 1/8; 1 trận tứ kết và trận tranh giải 3.

3. Sân Corinthians (Sao Paulo): Sức chứa: 68.034 chỗ ngồi, kinh phí xây mới: 370 triệu USD; tổ chức 4 trận vòng bảng; 1 trận vòng 1/8 và 1 trận bán kết.

4. Sân Castelao (Fortaleza): Sức chứa: 64.846 chỗ ngồi; tổ chức 4 trận vòng bảng; 1 trận vòng 1/8 và 1 trận tứ kết.

5. Sân Mineirao (Belo Horizonte): Sức chứa: 62.547 chỗ ngồi; tổ chức 4 trận vòng bảng; 1 trận vòng 1/8 và 1 trận tứ kết.

6. Sân Beira-Rio (Porto Alegre): Sức chứa: 51.300 chỗ ngồi; tổ chức 4 trận vòng bảng và 1 trận vòng 1/8.

7. Sân Fonte Nova (Salvador): Sức chứa: 56.000 chỗ ngồi; tổ chức 4 trận vòng bảng; 1 trận vòng 1/8 và 1 trận tứ kết.

8. Sân Pernambuco (Recife): Sức chứa: 46.154 chỗ ngồi; tổ chức 4 trận vòng bảng; 1 trận vòng 1/8.

9. Sân Pantanal (Cuiabá): Sức chứa: 42.968 chỗ ngồi; tổ chức 4 trận vòng bảng.

10. Sân Amazonia (Manaus): Sức chứa: 42.374 chỗ ngồi; tổ chức 4 trận vòng bảng.

11. Sân das Dunas (Natal): Sức chứa: 42.086 chỗ ngồi ; tổ chức 4 trận vòng bảng.

12. Sân da Baixada (Curitiba): Sức chứa: 43.981 chỗ ngồi ; tổ chức 4 trận vòng bảng.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

congtien_canbiet
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất