Phóng to |
|
Ông Phúc gom lại những đống vé số ế bị trả về. Đại lý của ông chỉ bán hết khoảng 66% lượng vé số phát hành ra thị trường -Ảnh: Q.Vinh |
Nguồn thu khổng lồ
Theo báo cáo của ban thường trực Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, trong 24.890 tỉ đồng doanh số bán ra của 21 công ty thành viên trong năm 2008, các công ty trích ra trả thưởng trên 12.330 tỉ đồng và nộp vào ngân sách địa phương trên 7.120 tỉ đồng. Riêng Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM năm 2008 đạt doanh thu đến 2.888 tỉ đồng.
Ông Bùi Trung Thành, phó giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang, cho biết trong năm 2008 công ty này đã phát hành lượng vé số đạt doanh thu trên 1.200 tỉ đồng. “Theo quy định của Bộ Tài chính, nguồn thu từ việc kinh doanh vé số được giao lại cho chính địa phương quản lý công ty xổ số đóng trên địa bàn. Chúng tôi cảm thấy hãnh diện vì trong năm 2008 đơn vị đã đóng góp vào ngân sách cho tỉnh Kiên Giang khoảng 380 tỉ đồng, chỉ đứng sau Công ty ximăng Hà Tiên” - ông Thành nói.
Nhiều người vẫn thường nhìn doanh số của các công ty xổ số kiến thiết mà nói vui rằng kinh doanh xổ số là ngành siêu lợi nhuận vì chỉ việc lấy giấy, in lên các chữ số và phát hành ra thị trường bán cho người dân.
Tiền thu từ nguồn kinh doanh xổ số được thu và sử dụng như thế nào? Ông Tô Minh Giới, phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ ba năm qua đã nộp ngân sách vượt chỉ tiêu, đóng góp rất nhiều cho ngân sách của tỉnh. Năm 2008, công ty này nộp 290 tỉ đồng (vượt chỉ tiêu 30 tỉ đồng). Năm 2009, công ty phấn đấu nộp ngân sách 300 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu 40 tỉ đồng.
Ngoài ra, năm 2009 công ty này đã hỗ trợ 2 tỉ đồng cho hoạt động an sinh xã hội, và là đơn vị tài trợ chính cho đội bóng đá hạng nhất Cần Thơ. “Với cơ chế giám sát chặt chẽ từ cơ quan chủ quản là Bộ Tài chính và từ HĐND thành phố, nhiều năm qua nguồn tiền xổ số kiến thiết đã không bị thất thoát và sử dụng đúng vào mục đích đầu tư cho ngành y tế và giáo dục” - ông Giới nói. Ông cho hay tiền từ nguồn thu xổ số kiến thiết của tỉnh Cần Thơ đã được dùng đầu tư xây dựng nhiều trường học, bệnh viện trong thành phố như Trường tiểu học Lê Quý Đôn, Tân An, Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ...
Theo ông Lý Minh Ân - giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang, năm 2008 công ty cũng đã nộp ngân sách 600 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này được trung ương cho để lại tỉnh, 80% trong số này dùng để đầu tư cho ngành y tế và giáo dục, 20% còn lại chi đầu tư các công trình phúc lợi khác tại địa phương. Năm 2009 tỉnh giao chỉ tiêu ho công ty nộp ngân sách 500 tỉ đồng, nhưng sáu tháng đầu năm đã nộp được 300 tỉ đồng, nhiều khả năng năm nay sẽ vượt chỉ tiêu.
Sáu tháng đầu năm 2009, doanh thu từ việc phát hành vé số của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2008. Tại sao kinh tế sút giảm mà doanh số hoạt động vé số lại tăng? “Theo tôi, sở dĩ hoạt động kinh doanh vé số kiến thiết tăng trưởng trong thời điểm khủng hoảng kinh tế toàn cầu một phần là do nhiều người dân đặt hi vọng vào tờ vé số” - ông Ân nói.
Phóng to |
| Những gương mặt buồn bã sau khi dò trật kết quả xổ số. Hầu hết họ là người nghèo (ảnh chụp tại một đại lý vé số kiến thiết ở TP.HCM) -Ảnh: N.C.T. |
“Nghiệp” bạc bẽo
Ông Ngô Xuân Phúc, chủ đại lý vé số Triều Phát tại Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang), cho hay một ngày giá trị tổng lượng vé số thực bán của các đại lý cấp dưới mà ông bỏ mối và thông qua việc bán lẻ ngay tại đại lý lên đến 1,2 tỉ đồng. Và hoa hồng ông Phúc được hưởng là 1% trên tổng doanh thu đó, tính ra lãi hơn 12 triệu đồng/ngày. Chúng tôi cũng được biết chỉ tính riêng Rạch Giá hiện nay có ít nhất năm đại lý vé số tầm cỡ hoạt động tương đương hoặc nhỏ hơn đại lý Triều Phát. Nếu tính bình quân thì mỗi ngày các đại lý này thực bán ra lượng vé số đạt giá trị trên dưới 4,5 tỉ đồng.
Với hơn 30 năm trong nghề làm đại lý vé số, song nhiều khi ông Phúc cũng cảm thấy xót ruột khi chứng kiến nhiều người chơi số theo dạng ghiền, quyết ăn thua đủ. “Có những người chơi số bạt mạng, mang tính đánh bạc hơn là chờ hên xui may rủi. Số người chơi số, mua trực tiếp ngay tại đại lý trung bình 100.000 đồng/lần thật sự đếm không xuể. Cũng có những “đại gia” chuyên chơi số cặp nguyên, mỗi lần lấy cả 400-500 tờ là chuyện bình thường. Ngoài ra cũng phải thừa nhận lượng người nghèo mua số luôn chiếm đông nhất. Dường như càng nghèo nhiều người càng chăm mua số để nuôi giấc mơ độc đắc, đổi đời” - ông Phúc nói.
Cũng như ông Phúc, anh trai ông tên Ngô Xuân Phước cũng là chủ đại lý vé số Triều Phát đặt tại TP Cần Thơ. Đại lý ông Phước phát hành gần như đủ các loại vé số của các tỉnh miền Tây. Mỗi ngày lượng vé số ông bán ra đạt doanh thu trên dưới 2 tỉ đồng. Nếu tính hoa hồng 1% thì ông Phước dễ dàng thu lãi gần 20 triệu đồng/ngày. Tuy nhiên, ông Phước giãi bày nỗi niềm: “Làm đại lý vé số mang tính rủi ro cũng rất cao vì nhiều đại lý cấp dưới nợ dây chuyền, rất dễ dẫn đến phá sản nếu quản lý không chặt. Sở dĩ số lượng các đại lý cấp dưới phá sản nhiều vì khi thấy tiền thu về nhiều đâm ra chơi số, ăn xài phung phí. Coi vậy chứ nghề vé số cũng bạc bẽo lắm!”.
Chúng tôi gặp những người lỡ theo “nghiệp” mơ những con số độc đắc, họ nói đã lỡ theo “nghiệp” chứ “nghiệp” chơi số cũng bạc bẽo vô cùng. Mỗi ngày họ mua một tờ vé số lấy làm vui thì cũng tốt cho mình và ích nước lợi nhà, chứ cứ theo giấc mơ độc đắc thì chỉ có tan cửa nát nhà. Giá như họ có nỗi niềm đó trước khi đuổi theo giấc mơ độc đắc có bao giờ trở thành hiện thực với mình!
__________________________
Số tới, mời bạn đọc
Theo chân những nhà khảo cổ
Một thời người ta đồn rằng những người làm nghề khảo cổ giàu nứt đố đổ vách, cũng có người nói cùng đường mới theo cái nghề đào mồ đào mả thất đức ấy. Từ những thêu dệt của người đời, nghề khảo cổ vốn dĩ đã bí hiểm lại càng bí hiểm hơn.
Phóng viên Tuổi Trẻ đã theo chân những nhà khảo cổ để hiểu rõ hơn về công việc của những người luôn tìm về một thời đã qua cách đây vài ngàn, thậm chí vài triệu năm.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận