25/02/2014 07:05 GMT+7

Đại lễ 6 ngày tưởng niệm tổ sư của hệ phái khất sĩ

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TT - Đại lễ tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng do Viện Nghiên cứu tôn giáo, Viện Nghiên cứu Phật học VN và Hệ phái khất sĩ tổ chức sẽ diễn ra trong sáu ngày kể từ hôm nay, 25-2 với sự kiện mở đầu là hội thảo khoa học “Hệ phái khất sĩ: quá trình hình thành, phát triển và hội nhập”, tại pháp viện Minh Đăng Quang (xa lộ Hà Nội, An Phú, Q.2, TP.HCM).

Theo thông tin từ ông Nguyễn Quốc Tuấn - viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo - tại buổi họp báo sáng 24-2, hiện đã có 90 tham luận tham gia hội thảo. Trong các ngày từ nay đến 2-3-2014 còn nhiều hoạt động tưởng niệm diễn ra liên tục, như lễ an vị tôn tượng Đức Phật và tổ sư tại pháp viện Minh Đăng Quang, triển lãm ảnh Ánh minh quang và mở cửa triển lãm thư viện sách “Xá Lợi Phất” với 7.000-8.000 quyển sách gồm ba thứ tiếng: Việt, Anh, Hán, thực hiện lễ hội hoa đăng. Đặc biệt có chương trình khất thực truyền thống với 1.250 tăng ni hệ phái khất sĩ tham gia sáng 28-2. Bên cạnh đó còn có chương trình lễ cầu quốc thái dân an theo nghi thức Nam tông, tụng kinh bằng tiếng Pali, Hoa và Việt. Dịp này pháp viện Minh Đăng Quang cũng tặng nhiều phần quà từ thiện cho trẻ em nghèo tại địa phương.

Tổ sư Minh Đăng Quang, thế danh Nguyễn Thành Đạt, sinh năm 1923 tại Vĩnh Long, đi tu từ năm 15 tuổi. Ngài sáng lập hệ phái khất sĩ - một hình thức đạo Phật ra đời tại VN từ những năm 1940, soạn bộ Chơn lý làm tư tưởng nền tảng và phương pháp thực hành cơ bản, nội dung vẫn theo tam tạng kinh điển (kinh, luật, luận) của Phật giáo.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên