14/09/2019 18:16 GMT+7

Đại gia nào sẽ thoát vũng lầy?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Trừ Arsenal, đồng loạt 5 đại gia còn lại của Giải ngoại hạng Anh sẽ cùng ra sân trong tối 14-9 (giờ VN) ở vòng 5. Dù không có cuộc đại chiến nào nhưng nỗi lo sợ của các CĐV Chelsea, M.U và Tottenham vẫn hiện hữu.

Đại gia nào sẽ thoát vũng lầy? - Ảnh 1.

Daniel James là hi vọng lớn nhất của M.U lúc này - Ảnh: Metro

Nói vậy bởi đã tròn một tháng kể từ ngày mở màn mùa giải mới nhưng 3 đội bóng hùng mạnh kể trên vẫn chưa tìm được đường vào... top 6.

Maguire tái ngộ Leicester

Hiện Chelsea, M.U và Tottenham có cùng 5 điểm sau 4 trận. M.U đứng hạng 8, cao nhất trong số này (nhờ hiệu số bàn thắng bại khá tốt) nhưng họ lại là đội bóng vấp phải nhiều chỉ trích nhất.

Kể từ sau trận ra quân ấn tượng trước chính Chelsea, M.U đã không thắng suốt 3 vòng đấu vừa qua trước những đối thủ tầm cỡ trung bình như Wolverhampton, Crystal Palace và Southampton.

Với chuỗi trận thất vọng đó, M.U không thể nào chủ quan trước đối thủ đêm nay: một Leicester vẫn đang duy trì thành tích bất bại với 8 điểm sau 4 trận.

Dường như việc đánh mất trung vệ Harry Maguire không hề ảnh hưởng gì đến sức mạnh của "bầy cáo" khi họ vẫn duy trì được hàng phòng ngự vững vàng cùng lối chơi phản công đầy khó chịu trong 4 trận vừa qua.

Đêm nay, Maguire sẽ phải đối mặt với những đồng đội cũ mà anh biết thừa sự nguy hiểm như James Vardy, Wilfred Ndidi hay James Maddison. Cựu trung vệ Leicester dù đang chơi tốt nhưng anh không thể một mình gánh nổi hàng phòng ngự nhìn đâu cũng thấy sơ hở của M.U.

Đặc biệt ở trận này, hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka chưa chắc ra sân sau khi dính chấn thương lưng vào tuần trước.

Trên hàng công, mọi chuyện cũng chẳng sáng sủa gì hơn với M.U khi Anthony Martial vẫn chưa hồi phục chấn thương. Tiền đạo 17 tuổi Mason Greenwood vì vậy nhiều khả năng được cho đá chính ở trận này.

Điểm sáng duy nhất của M.U là tiền vệ tân binh Daniel James - người có phong độ cực cao với 3 bàn thắng sau 4 trận.

"Bầy sói" sẽ tiếp tục "săn" đại gia?

Ở trận đấu cùng giờ, Chelsea sẽ gặp thách thức còn đáng gờm hơn - đến làm khách trên sân của Wolverhampton. "Bầy sói" mới chỉ có 3 điểm sau 4 trận nhưng có lẽ đó là bởi họ chưa... chạm trán đối thủ mạnh nào.

Mùa giải trước, Wolverhampton từng gây náo loạn cả nước Anh khi liên tiếp quật ngã hàng loạt đại gia.

Khởi động không tốt ở giai đoạn vừa qua nhưng Wolverhampton cũng đã gây ấn tượng khi cầm hòa M.U. Với lối chơi tấn công bùng nổ của mình, Wolverhampton hứa hẹn sẽ gây nhiều khó dễ cho Chelsea, đội bóng đã thủng lưới đến 9 bàn sau 4 trận.

Ở trận này, Chelsea tiếp tục vắng tiền vệ N’Golo Kante vì chấn thương. So với M.U và Chelsea, Tottenham có nhiều dấu hiệu tích cực hơn bởi trong 3 trận không thắng vừa qua, họ đã phải chạm trán Manchester City và Arsenal.

Trong cả hai trận cầu lớn này, Tottenham đều phải đá trên sân khách nên việc kiếm được 1 điểm mỗi trận có thể xem là thành công. Tottenham xem như mới chỉ sẩy chân một lần duy nhất - trận thua Newcastle 0-1 ngay trên sân nhà ở vòng 3.

Với việc các trụ cột trên hàng công như Son Heung Min, Christian Eriksen đều đã trở lại đầy đủ, Tottenham nhiều khả năng sẽ trở lại quỹ đạo chiến thắng ở vòng này khi chỉ phải tiếp Crystal Palace trên sân nhà.

Dự đoán vòng 5 Premier League: M.U tìm lại mạch thắng, Arsenal mất điểm trước Watford Dự đoán vòng 5 Premier League: M.U tìm lại mạch thắng, Arsenal mất điểm trước Watford

TTO – Sau lượt trận quốc tế, Giải ngoại hạng Anh (Premier League) sẽ quay trở lại vào cuối tuần này. Tuy các "đại gia" chỉ phải gặp các đối thủ yếu hơn nhưng theo chuyên gia BBC Mark Lawrenson, bất ngờ vẫn có thể xảy ra.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên