![]() |
Ông Boris Yeltsin thời điểm năm 1999 Ảnh: Reuters |
Ông Yeltsin sinh ngày 1-2-1931, tham gia Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1968. Năm 1981 được bầu vào Ủy ban trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô và là ủy viên Trung ương Đảng tới năm 1990. Ngày 12-6-1990 tại Đại hội lần thứ 28 Đảng Cộng sản Liên Xô ông ra khỏi Đảng. Yeltsin thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp đầu tiên tại Nga ngày 12-6-1991 và trở thành tổng thống được bầu đầu tiên tại Nga. Tháng 12-1991, ông và các tổng thống Belarus, Ukraine ký Hiệp ước Beloveshkaya (Belarus) tách Liên Xô thành Cộng đồng các quốc gia độc lập.
Mùa thu năm 1993, khi khủng hoảng giữa nhánh hành pháp và lập pháp lên tới cực điểm, B. Yeltsin đã điều xe tăng tới bắn vào tòa nhà Quốc hội Nga. Ngày 31-12-1999, khi chỉ còn không lâu nữa chuyển sang năm mới, B. Yeltsin đã lên truyền hình tuyên bố tặng một món quà năm mới cho dân Nga: đình chỉ toàn quyền tổng thống của mình và chuyển quyền hạn cho Chủ tịch chính phủ V. Putin.
Theo Thời báo Tin Tức (Nga), một cuộc thăm dò của Trung tâm thăm dò dư luận Levada được thực hiện năm ngoái cho thấy chỉ 9% dân Nga đánh giá tích cực về B. Yeltsin, 33% có cái nhìn bình thường về ông, trong khi đánh giá ông tiêu cực có tới 55% người được hỏi. Trong số này, 49% muốn ông phải chịu trách nhiệm do việc làm tan rã Liên bang Xô viết.
Ngày 23-4, người phát ngôn điện Kremli Alexander Smirnov cho biết cựu tổng thống Nga Boris Yeltsin là “người đã thiết kế sự sụp đổ cuối cùng của Liên bang Xô viết, đưa nước Nga vào nền kinh tế thị trường với tư cách là tổng thống đầu tiên thời hậu cộng sản ở nước này”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận