Phóng to |
| Tình trạng cưỡng hiếp phụ nữ và trẻ em gái diễn ra như cơm bữa ở Congo đã được kênh truyền hình HBO dựng thành bộ phim tài liệu, gọi đó là đại dịch gây sốc - Ảnh: Obenson |
Các vụ cưỡng hiếp ở miền đông Congo diễn ra từ cuối tháng 7 vừa qua, đến nay đã có hơn 500 trường hợp, gấp đôi con số ước tính trước đó.
Ông Atul Khare, trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về gìn giữ hòa bình, cho hay ngoài 267 vụ cưỡng hiếp được ghi nhận ở thành phố Uvira và các khu vực khác tại vùng bắc và nam Kivu, còn có 242 vụ được báo cáo ở ngôi làng Luvungi.
Trong số đó có 10 phụ nữ bị các thành viên của Lực lượng vũ trang Cộng hòa dân chủ Congo (FARDC) cưỡng hiếp ngày 17 và 18-8 ở khu Katalukulu, phía nam Kivu. Í́t nhất 40 vụ cưỡng hiếp đã xảy ra ở làng Mubi. Những kẻ tấn công thuộc liên minh của Lực lượng dân chủ giải phóng Rwanda (FDLR) và nhóm dân quân tác chiến Mayi-Mayi. Một vụ 13 nạn nhân khác xảy ra ở khu Pinga thuộc chợ Chuho.
Hôm 26-8, ông Khare nhận được báo cáo về 74 vụ cưỡng hiếp ở làng Miki thuộc khu Mwenga, trong đó 21 vụ nhằm vào các em gái 7-15 tuổi.
Ngày 31-8 có 130 trường hợp xảy ra ở một vài ngôi làng thuộc khu Shabunda. Có một ngôi làng, tất cả phụ nữ đã bị “cưỡng hiếp có hệ thống”.
Ngoài các vụ do binh sĩ quân đội nhà nước gây ra còn có 242 vụ do những kẻ nổi dậy có vũ trang người Congo và Rwanda thực hiện ở các ngôi làng ở tỉnh Kivu trong khoảng 30-7 đến 13-8.
Những kẻ này đã phong tỏa một số con đường và ngăn dân làng liên hệ với bên ngoài. Nhiều nhà bị phá nát và đốt cháy. Một số nạn nhân bị hãm hiếp tập thể.
Liên Hiệp Quốc cho hay họ chỉ biết thông tin về các vụ này hôm 12-8 nhưng tổ chức Dược phẩm quốc tế cho rằng họ đã thông báo cho cơ quan này hôm 6-8. Sau đó, Liên Hiệp Quốc phải thừa nhận rằng họ biết các sự việc trên từ 30-7. Cơ quan này nói họ sẽ nỗ lực hơn nữa để chấm dứt tình trạng cưỡng hiếp phụ nữ như cơm bữa đang xảy ra ở Congo.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận