16/04/2005 15:06 GMT+7

Công ty VST

VŨ TOÀN
VŨ TOÀN

TTCN - VST là họ tên viết tắt của tuyển thủ bóng đá quốc gia Văn Sỹ Thủy. Năm 2004, ở tuổi 29, Sỹ Thủy rời CLB SLNA để trở thành giám đốc Công ty TNHH Đào tạo bóng đá trẻ do anh sáng lập.

ZHAaG6x1.jpgPhóng to
Một buổi tập trên sân vận động Cửa Lò
TTCN - VST là họ tên viết tắt của tuyển thủ bóng đá quốc gia Văn Sỹ Thủy. Năm 2004, ở tuổi 29, Sỹ Thủy rời CLB SLNA để trở thành giám đốc Công ty TNHH Đào tạo bóng đá trẻ do anh sáng lập.

Khác với một Văn Sỹ Thủy trong trang phục cầu thủ quen thuộc, giám đốc VST mặc bộ comlê đen, chân đi giày bóng lộn, tay cầm điện thoại di động đứng ở góc sân vận động thị xã Cửa Lò nhìn các học viên của mình đang luyện tập.

Thủy giới thiệu đây là ba lớp U-13, U-15 và U-17 với 64 em đăng ký vào học chính thức từ ngày 20-10-2004, 14 ngày sau khi công ty khai trương (ngoài ra còn có 30 em khác do gia đình gửi học theo giờ). Một buổi tập không khác gì ở CLB SLNA.

Thủy cho biết: “Các em được tập theo giáo án của ba bố con chúng tôi” (bố là ông Văn Sỹ Chi, nguyên HLV trưởng U-11 SLNA, và anh trai là cựu tuyển thủ quốc gia Văn Sỹ Hùng). Theo giám đốc Thủy, phần lớn học trò của anh đến với “lò” đào tạo này vì ham thích bóng đá, song cũng có nhiều em được đánh giá rất có năng khiếu: “Các em toàn là con nhà nghèo từ khắp các vùng miền của ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh xin vào học. Có lẽ do con nhà nghèo nên các em học văn hóa và luyện tập đều hăng hái”.

7lPrmEPi.jpgPhóng to
Văn Sỹ Thủy và biểu trưng của Công ty VST
Nhân sự trong công ty, ngoài giám đốc Sỹ Thủy, còn có giám đốc kỹ thuật Sỹ Vinh, HLV trưởng Sỹ Hùng. Hai giáo viên là Lê Văn Hùng - phó giám đốc trung tâm thể thao tỉnh, và Đào Minh Định - cầu thủ đội Quân Khu 4. Ngoài ra còn có 20 cán bộ công nhân viên.

Thời gian một khóa học là tám tháng rưỡi, trong đó học lý thuyết chỉ chiếm 15 ngày. Cơ ngơi của Công ty VST được tỉnh và thị xã Cửa Lò quan tâm cho thuê 6.500m2 mặt tiền đường Sào Nam - đường chính vào thị xã biển Cửa Lò - trong thời gian 40 năm. Ý tưởng thành lập công ty bắt đầu từ việc Sỹ Thủy… đi lạc vào một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ ở Paris trong một chuyến tập huấn tại Pháp. Về nước, Thủy kể lại với bố và được ông hết lòng ủng hộ.

Vậy là vừa nghỉ đá bóng, Thủy đã đứng ra huy động vốn trong anh em, bạn bè và vay ngân hàng để khởi nghiệp. Trong văn phòng công ty bóng đá trẻ VST có treo một logo khá lạ. Hỏi chuyện, Thủy say sưa giải thích: “Hình dáng của biểu trưng là một trang vở nhắc nhở các em không xao nhãng việc học văn hóa. Trên quả bóng tròn nằm chính giữa là ngôi sao năm cánh hướng cho các em cái đích cao đẹp của cầu thủ giỏi là phải trở thành ngôi sao bóng đá…”.

Tất cả mới chỉ bắt đầu, và khó khăn vẫn còn chồng chất nhưng giám đốc Thủy lại tin rằng mô hình khởi nghiệp của mình sẽ thành công. Một ngày nào đó, Công ty VST sẽ có những cầu thủ hay và sẽ được chuyển nhượng - Thủy thẳng thắn.

Chàng giám đốc còn khoe: khi nghe Thủy mở công ty, các bạn cầu thủ trong cả nước điện về động viên: “Cậu làm mô hình này rất hay. Hãy xứng đáng là nhà doanh nghiệp trẻ đầu tiên của các cầu thủ bóng đá VN”. Ban đào tạo bóng đá trẻ VN cũng rất ủng hộ Thủy. Khởi đầu sự nghiệp kinh doanh của một cầu thủ như vậy cũng có thể nói là đầy hi vọng.

VŨ TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên