08/05/2009 05:01 GMT+7

Con trai đi... "yểu điệu"

D.Mạnh - TP.HCM
D.Mạnh - TP.HCM

TT - Em là con trai nhưng tướng đi... nhão quá, không phù hợp với con trai chút nào. Thưa bác sĩ, có cách phẫu thuật hay tập đi giúp em không?

zCHrnLAs.jpgPhóng to
TT - Em là con trai nhưng tướng đi... nhão quá, không phù hợp với con trai chút nào. Thưa bác sĩ, có cách phẫu thuật hay tập đi giúp em không?

- Dáng đi nam nữ khác nhau do đặc thù hệ vận động như khung chậu nữ rộng hơn nhưng vai ngắn hơn... Tâm tính cũng là đồng tác giả của tướng đi. Cái này cũng khác về giới: chàng chậm - chắc, còn nàng thường nhanh - vội. Tất nhiên còn có sự dẫn bước của tâm lý, sự tự tin và có khi... địa vị. Mấy anh học giỏi hay có “chức quyền” có thể đi đứng bệ vệ một chút. Chàng cao to thường sải bước hiên ngang hơn anh thừa da thiếu thịt. Nhiều chàng cắc cớ trời sinh tướng đi hơi yểu điệu rất khó xử cho đương sự.

Sửa tướng là việc khó nhưng có thể điều chỉnh. Có nhiều cách tập dáng đi chắc nịch hơn. Chẳng hạn: tập bước chậm bằng cách kẹp vật nặng vào vớ, giày, ống chân, túi quần. Tương tự với cách giảm biên độ đánh tay đằng xa hoặc tự nắm tay hay đút túi.Chống đánh mông thì trông cách vận động viên thi đi bộ rồi làm ngược lại, nghĩa là bước dài và nhấc cả bàn chân cao. Sau cùng phải chỉnh cả tâm lý, hễ đầu óc nhấp nhỏm thì giao thông sẽ... “te rẹt” ngay.

D.Mạnh - TP.HCM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên