Phóng to |
| Trận giao hữu giữa Bahrain và tuyển Togo thật vào ngày 6-11-2009 - Ảnh: AP |
Nhưng nghi vấn được đặt ra khi tuyển Bahrain hoàn toàn bất ngờ trước chất lượng thi đấu quá kém cỏi của đội Togo mà theo lời của HLV trưởng tuyển Bahrain là "họ không đủ thể lực để chơi 90 phút".
Sau đó một quan chức của Liên đoàn bóng đá Bahrain cho biết dường như trận đấu đã được sắp xếp bởi một "người đại diện giả".
Theo luật của FIFA, các đội tuyển quốc gia được tùy ý thi đấu biểu diễn, thậm chí có thể chơi ở một nước thứ ba nếu họ muốn. Tuy nhiên FIFA sẽ lấy phí thi đấu và quy định các trận đấu của hai đội thuộc châu lục khác nhau phải do một người đại diện được FIFA cấp phép thực hiện. Người đại diện này buộc phải là một cá nhân chứ không phải một công ty.
Sự việc sáng tỏ khi Liên đoàn bóng đá Togo cho biết họ không hề cử bất cứ đội Togo nào sang thi đấu giao hữu tại Bahrain. Trong khi đó Liên đoàn bóng đá Bahrain cho biết họ đã vẫn làm theo mọi thủ tục trước giờ vẫn làm và liên hệ với một người đại diện quen biết trong nhiều năm nay.
Seiyi Memene, chủ tịch Liên đoàn bóng đá tạm thời của Togo nói: "Chúng tôi không thể cử đội bóng đi thi đấu quốc tế mà không được sự đồng ý của FIFA. Những cầu thủ Togo tham dự trận đấu với Bahrain đều là giả mạo. Chúng tôi không gửi bất cứ đội bóng nào tới Bahrain".
Còn ông Christophe Tchao, Bộ trưởng thể thao Togo nói với tạp chí Jeune Afrique: "Không ai ở Togo được thông báo về trận đấu này".
Hiện nay Togo cho biết cả Bộ thể thao lẫn Liên đoàn bóng đá nước này đều sẽ tiến hành điều tra vụ việc. Ngoài ra FIFA cũng đã tham gia vào việc điều tra về đội Togo giả này.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận