15/04/2021 15:00 GMT+7

Cơ hội khai phá nội lực biến giấc mơ sân cỏ thành sự nghiệp

MINH TÂM
MINH TÂM

Chương trình tuyển chọn cầu thủ trẻ, do Red Bull và CLB Hoàng Anh Gia Lai hợp tác triển khai, sẽ chính thức bắt đầu vòng thi tuyển đầu tiên tại tỉnh Tiền Giang vào ngày 24-4 sắp tới.

Với mong muốn khơi dậy niềm đam mê và nội lực đầy tiềm năng của các cầu thủ không chuyên, sân chơi này là nơi các tài năng trẻ độ tuổi từ 15-20 tranh tài và chinh phục thử thách biến đam mê bóng đá thành sự nghiệp.

Trên con đường chinh phục giấc mơ sân cỏ, năng lượng tích cực sẽ là chìa khoá giúp các tài năng vượt ngưỡng giới hạn, khai phóng tối đa nội lực bất tận.

Đam mê mãnh liệt, nội lực dồi dào

Sự nhiệt thành và tinh thần đoàn kết của người Việt trong bóng đá là điều không thể phủ nhận. Tình yêu nồng nhiệt mà người Việt dành cho bộ môn thể thao vua đã từng xuất hiện rất nhiều lần trên các trang truyền thông quốc tế.

Thậm chí, trang Bleacher Report Football của Mỹ từng đăng tải khoảnh khắc ăn mừng HCV SEA Games 30 của người hâm mộ Việt Nam với những thán từ ca ngợi. Rồi có những giai đoạn hoàng kim như 2018-2019, người người, nhà nhà gần như "ăn cùng bóng đá, ngủ cùng bóng đá".

Những "người hùng áo đỏ" như Công Phượng, Tuấn Anh… trở thành thần tượng, nguồn cảm hứng hay thậm chí là hình mẫu cho hàng nghìn, hàng triệu bạn trẻ đang dõi theo bóng đá nước nhà.

Sân cỏ, bãi đất trống rồi vỉa hè trở thành nơi nuôi dưỡng và hun đúc tình yêu bóng đá. Các giải đấu phong trào ngày càng phổ biến, trở thành sân chơi phô diễn tài năng cho các cầu thủ trẻ.

Cơ hội khai phá nội lực biến giấc mơ sân cỏ thành sự nghiệp - Ảnh 1.

Tình yêu bóng đá mãnh liệt được nuôi dưỡng từ chính những trận bóng nghiệp dư trên sân cỏ hay bãi đất trống.

Nhưng dù tiềm ẩn nội lực dồi dào, việc chơi bóng của các bạn chỉ dừng lại ở câu chuyện sở thích, đam mê.

Quốc Trường (18 tuổi, Tiền Giang), một gương mặt sáng giá tại các giải đấu học đường địa phương, e dè khi nói về việc thi đấu chuyên nghiệp: "Kỳ tuyển chọn sắp tới của Red Bull và HAGL em có biết, nhưng để đăng ký thi tuyển, thú thật em cũng chưa nghĩ đến. Phần vì trước giờ xung quanh cũng ít ai theo đuổi sự nghiệp cầu thủ, phần vì không biết con đường này có giúp ích gì được cho mình và gia đình sau này hay không."

Riêng với Đình Tuyên (19 tuổi, Cần Thơ), tuổi tác là trở ngại lớn nhất: "Làm quen với trái bóng từ hồi 3,4 tuổi, bóng đá thực sự là niềm đam mê lớn đối với em. Nhưng đến khi ý thức được phải nghiêm túc với nó thì đã 19 tuổi, có hơi quá lứa so với những bạn trẻ đã tham gia huấn luyện bài bản từ những năm 6, 7 tuổi."

Các bạn yêu và đam mê bóng đá, nhưng để biến bóng đá thành sự nghiệp đường dài, điều này là câu chuyện hoàn toàn khác. Sự nhút nhát, băn khoăn khi đứng trước những điều mới mẻ vô định hay tâm lý tự ti, hoài nghi về năng lực, tuổi tác của bản thân đã dựng lên rào cản từ trong suy nghĩ của không ít tài năng trẻ tại địa phương.

Năng lượng tích cực - vũ khí khơi dậy nội lực

Trong chính những giây phút chần chừ, nghi hoặc, năng lượng tích cực sẽ trở thành đòn bẩy nội lực quan trọng, tiếp thêm nhiệt huyết và niềm tin cho không ít chân sút trẻ đến gần hơn với giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp.

Thực tế, làng bóng đá thế giới đã chứng kiến những tài năng nở muộn, dù không sở hữu tố chất thiên bẩm nhưng để lại dấu ấn bằng sự tích cực và quyết tâm bền bỉ với sự nghiệp quần đùi áo số.

Bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào năm 23 tuổi của Jamie Vardy với CLB Halifax Town ở Anh chính là một ví dụ. Ở thời điểm hiện tại, dù đã bước sang tuổi 33 nhưng tốc độ và khả năng dứt điểm ổn định đã giúp Jamie Vardy liên tiếp dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải Ngoại hạng Anh (Premier League) mùa giải vừa rồi.

Tại Việt Nam, chúng ta có Dụng Quang Nho. Vượt lên trên mọi trở ngại về độ tuổi, bằng sức mạnh, tinh thần tích cực thổi bùng nội lực, chàng cầu thủ người Chăm đã mạnh dạn dấn thân, để rồi góp mặt trong lực lượng nòng cốt của CLB Hoàng Anh Gia Lai bên cạnh những đàn anh Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Toàn.

Từ một cậu bé miền biển nhút nhát đến nhân tố đột biến sở hữu những pha tấn công quyết liệt trên sân cỏ, Dụng Quang Nho đã từng bước trở thành một trong những niềm hy vọng cho làng bóng đá Việt Nam.

Cơ hội khai phá nội lực biến giấc mơ sân cỏ thành sự nghiệp - Ảnh 2.

Hành trình của Dụng Quang Nho đại diện cho những bạn trẻ sẵn sàng dấn thân, dám sống hết mình với đam mê bằng sức mạnh tích cực.

Chông gai, ngờ vực, mất niềm tin - đó đều sẽ là những gì các bạn buộc phải vượt qua trên con đường chinh phục đam mê. Nhưng liệu các bạn có dám một lần bản lĩnh, để năng lượng tích cực khơi dậy nội lực, chinh phục ước mơ luôn ấp ủ?

Kỳ tuyển chọn của Red Bull và HAGL đang đến gần, và cơ hội đôi khi chỉ xuất hiện một lần duy nhất. Bóng đá, sẽ chỉ dừng lại ở sở thích hay trở thành sự nghiệp đường dài, chính các bạn là người quyết định. Còn chờ gì mà không đăng kí ngay một suất, cùng Red Bull khai phá nội lực tiềm ẩn bên trong bạn!

Nhãn hàng Red Bull, trực thuộc công ty TCPVN đồng hành cùng CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai khởi động chương trình tuyển chọn tài năng bóng đá trẻ. Trải qua các vòng đấu loại tại các tỉnh, thành phố gồm Tiền Giang, Cần Thơ, Gia Lai (Pleiku) và Bình Thuận và vòng chung khảo tại TP.HCM.

Ít nhất 1 và nhiều nhất 4 thí sinh có phần thể hiện xuất sắc nhất sẽ được Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai lựa chọn tham gia khóa huấn luyện và đào tạo chính quy tương ứng với lứa tuổi. Kết thúc khóa huấn luyện 4 tháng, các bạn sẽ có cơ hội ký kết hợp đồng chính thức với Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.

Cùng Red Bull đánh thức nguồn năng lượng tích cực, khơi dậy nội lực sẵn sàng chinh phục đam mê bóng đá ngay hôm nay!

Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập http://redbulltainangbongda.com/

Hoặc gọi số hotline 1900-969674.

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên