![]() |
Clip người thanh niên bạt tai nhân viên cây xăng do nghi gian lận - Ảnh cắt từ clip |
Theo diễn biến trong clip từ Youtube đăng hồi đầu tuần này cho thấy nhân viên một cây xăng trên đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, Hà Nội, bị tài xế ôtô Kia Cerato tát vào mặt, chửi xối xả vì nghi đổ xăng gian lận.
Đoạn video dài 41 giây ghi lại cảnh người đàn ông xăm trổ vằng vện, chửi bới sau đó tát mạnh nhân viên cây xăng vì: "Mày biết bình xăng xe tao bao nhiêu không? Dung tích bình chỉ 50 lít, giá xăng 18.000 đồng/lít (tương đương 900.000đ - PV), chúng mày đổ được hơn một triệu không phải là bịp tao à?".
Trước khi đi, tài xế ôtô vẫn thanh toán đủ tiền và không quên dặn người nhân viên này: "Bỏ cái thói đó đi nhé, lần sau xe 50 lít cứ đổ đủ thôi đừng có đổ hơn".
Sau khi clip đăng tải, nhiều cư dân mạng phẫn nộ về hành vi phản ứng thái quá của người tài xế, đồng thời cảnh báo người quay video clip nêu trên không tuân thủ quy định về an toàn phòng chống cháy nổ ở cây xăng vì để điện thoại di động ở chế độ quay phim khi đang đổ xăng.
Ngược lại, một luồng ý kiến khác cho rằng nếu không phản ứng mạnh như thế thì trò bịp bợm ở một vài cây xăng vẫn tiếp diễn.
>> Mời bạn xem clip Nhân viên cây xăng bị bạt tai vì 'xe chỉ 50 nhưng đổ 56 lít' - Nguồn: Youtube
Clip Nhân viên cây xăng bị bạt tai vì 'xe chỉ 50 nhưng đổ 56 lít' - Nguồn: Youtube |
Ở một diễn biến khác, theo một clip khác vừa được đăng tải trên mạng Youtube hôm 27-10, chủ xe Kia Cerato cho biết lúc ghé vào đổ xăng trong bình vẫn còn khoảng 7-8 lít vì xe mới bắt đầu báo đổ xăng. Theo thông số kỹ thuật dung tích thùng nhiên liệu của xe Kia Cerato được đăng tải trên trang kiamotorsvietnam.com.vn ghi là 50 lít.
Theo một chuyên gia kỹ thuật cho biết, thường thì thông số kỹ thuật xe ghi dung tích bình xăng là 50 lít nhưng nếu xe cạn kiệt xăng, lúc đó có thể đổ được 56 lít trong điều kiện khi trời nắng nóng.
Trong clip thứ hai, người tái xế bạt tai nhân viên cây xăng phân trần, chưa bao giờ xe đổ đến 56 lít xăng với số tiền hơn 1 triệu đồng, kể cả lúc xăng đắt.
>> Mời bạn xem clip Người bạt tai nhân viên cây xăng nói về tình huống đổ xăng gian lận - Nguồn: Youtube
Clip Người bạt tai nhân viên cây xăng nói về tình huống đổ xăng gian lận - Nguồn: Youtube |
Dung tích bình xăng xe hơi có thể thêm 10-15% xăng Theo tài liệu của các hãng xe, bình xăng được thiết kế một bộ phận dự phòng nguyên liệu gọi là “Reserve tank”, dung tích bộ phận này không bao gồm trong dung tích tổng của bình xăng chính. Tùy theo mỗi hãng và mỗi loại xe mà khả năng chứa của bình xăng dự phòng này có dung tích khác nhau, thay đổi trong khoảng 10-15% dung tích bình xăng chính. Khi xăng ở bình chính cạn, đèn tín hiệu cảnh báo trên táp-lô bật sáng, lúc này xe có thể vận hành thêm 1 quãng đường nữa (thường dưới 30-50 dặm, tương đương 50-80km) nhờ chính nguyên liệu còn trữ trong bình xăng dự phòng này. Giống như trên xe máy, khi hết xăng, vẫn có thể “kéo E” để chạy được thêm 1 đoạn nữa. Trở lại câu chuyện nhân viên cây xăng đổ được 56 lít cho xe có dung tích bình xăng 50 lít (theo catalog của xe). Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Theo tài liệu hãng KIA, xe Cerato (Forte) có dung tích bình xăng là 13.2 gallons (khoảng 50 lít), bình dự phòng 10-15% nghĩa là có thể đổ thêm khoảng 5-7,5 lít. Trong trường hợp nếu nghi ngờ hoặc phát hiện có sự gian lận của cây xăng, người tiêu dùng có thể báo cho đường dây nóng cơ quan quản lý thị trường (Đội hoặc Cục) tại địa phương để xử lý. Hoặc có thể gởi đơn đến Hội Bảo vệ người Tiêu dùng tại tỉnh/thành phố đó. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận