. Ông Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng trẻ nhất trong 20 năm qua . Đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm tám thành viên Chính phủ. Từ chối đơn ứng cử bộ trưởng của ông Cù Huy Hà Vũ
“Chúng mình nặng nợ quốc gia / Quyết làm rạng rỡ nước nhà VN”.Ông Nguyễn Minh Triết đã ứng khẩu câu thơ này trước khi được Quốc hội bầu vào chức vụ Chủ tịch nước. Trả lời báo giới sau đó, tân Chủ tịch nước nói: “Đại hội lần thứ 8 của Đảng bộ TP.HCM vừa qua đã tổng kết tính năng động, sáng tạo là của con người TP.HCM. Đổi mới xuất phát từ chính người dân. Ở cương vị mới, tôi cũng mang theo bên mình tư chất đó, tinh thần đó”.
![]() |
Các đại biểu Quốc hội chúc mừng tân Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết - Ảnh: V.D. |
Trước đó, 464 ĐBQH thông qua việc đề cử ông Nguyễn Minh Triết được bầu vào chức vụ chủ tịch nước; ba ý kiến không tán thành, ba ý kiến không biểu quyết. Kết quả bầu cử được công bố sau đó: ông Nguyễn Minh Triết chính thức trở thành tân chủ tịch nước với 94,12% phiếu thuận (464 ĐB).
“Tôi sẽ cùng vui với cái vui của mọi người, đồng thời cũng chia sẻ những nỗi buồn, những nỗi đau của người dân. Tôi sẽ làm hết sức mình để sớm vơi đi những nỗi đau đó. Những điều tôi nói trên đây xuất phát tự đáy lòng mình và là trách nhiệm đối với công việc mới. Đó không phải là chương trình hành động của tôi mà đó là tấm lòng, thật sự là tấm lòng” - Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bộc bạch.
Từ chối đơn ứng cử bộ trưởng của ông Cù Huy Hà Vũ Đơn ứng cử chức bộ trưởng Bộ Văn hóa - thông tin của ông Cù Huy Hà Vũ đã không được Thủ tướng chấp thuận. Đó là tinh thần của văn bản do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung ký hôm 26-6 trả lời ông Vũ theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ. Văn bản nói rõ: căn cứ qui định của Luật tổ chức QH và Luật tổ chức Chính phủ, chức danh bộ trưởng do Thủ tướng đề cử theo chức vụ từng người, trình QH phê chuẩn và Chủ tịch nước ra quyết định bổ nhiệm. Nói cách khác, đây không phải là chức danh cán bộ do bầu cử. Trao đổi với Tuổi Trẻ hôm qua 27-6, ông Cù Huy Hà Vũ cho biết đã tiếp tục gửi văn bản tới Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, Ủy ban Thường vụ QH và các ĐBQH đề nghị “dùng quyền của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất để đưa việc tôi ứng cử bộ trưởng Bộ Văn hóa - thông tin ra QH xem xét phê chuẩn”. Lý do, theo ông Vũ, ông ứng cử với tư cách công dân chứ không phải với tư cách công chức nên không thể áp dụng “qui hoạch cán bộ” vào trường hợp của ông. |
Chiều cùng ngày, QH đã nghe trưởng đoàn thư ký kỳ họp Bùi Ngọc Thanh trình bày kết quả thảo luận và xin ý kiến nhân sự ở các đoàn. 64/64 đoàn ĐBQH nhất trí với tờ trình của Chủ tịch nước về việc đề cử ông Nguyễn Tấn Dũng vào chức vụ thủ tướng Chính phủ. Có thêm ba ý kiến đòi hỏi ở vị được đề cử vào chức vụ thủ tướng: đề nghị làm rõ thành phần xuất thân; đề nghị ứng viên phát biểu trước khi QH bầu; Chính phủ kế nhiệm phải phát huy tinh thần đổi mới, năng động... Chỉ có năm phiếu ý kiến không tán thành, bảy phiếu không có ý kiến về việc đề cử ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng; 463 phiếu còn lại tán thành, đạt 97,63%.
Sau khi QH tiến hành thủ tục bỏ phiếu, ông Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức trở thành thủ tướng Chính phủ với kết quả 92,08% phiếu tán thành; 2,84% phiếu không tán thành (14 phiếu). Như vậy, sau chín năm làm phó thủ tướng trực tiếp phụ trách nhiều bộ, ngành quan trọng, ông đã trở thành người đứng đầu Chính phủ trẻ nhất trong 20 năm gần đây.
Sau khi chính thức nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình QH phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm đối với Phó thủ tướng Vũ Khoan và bảy thành viên Chính phủ là người đứng đầu của bảy bộ và cơ quan ngang bộ: Tài chính, Giao thông - vận tải (GTVT), Giáo dục - đào tạo, Quốc phòng, Văn hóa - thông tin, Ngoại giao và Thanh tra Chính phủ.
Trong số này, Phó thủ tướng Vũ Khoan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà xin được miễn nhiệm vì lý do tuổi tác; Bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo Nguyễn Minh Hiển có đơn xin thôi chức và ba bộ trưởng khác (ông Nguyễn Sinh Hùng, ông Phạm Quang Nghị và ông Quách Lê Thanh) đều được Thủ tướng Chính phủ đề nghị QH cho miễn nhiệm để nhận nhiệm vụ mới.
Đối với Bộ trưởng Bộ GTVT Đào Đình Bình, sau khi đề cập kỹ những đóng góp của ông trong lĩnh vực GTVT kể từ khi làm bộ trưởng từ kỳ họp thứ nhất QH khóa XI, tờ trình của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ với trách nhiệm là người đứng đầu Bộ GTVT, ông Đào Đình Bình cũng phải chịu trách nhiệm về những thiếu sót, khuyết điểm của Bộ GTVT. Ông Đào Đình Bình đã có đơn xin từ chức, được Thủ tướng chấp nhận và trình QH xem xét, phê chuẩn.
Hôm nay (28-6), theo kế hoạch, QH xem xét biểu quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm các thành viên Chính phủ, xem xét, biểu quyết phê chuẩn các thành viên Chính phủ mới, đồng thời tiếp tục xem xét thông qua Luật bảo hiểm xã hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận