05/09/2012 00:01 GMT+7

Chọn mua laptop phù hợp với học sinh - sinh viên

Nguồn: Võ Duy Quang - Kỹ sư Công nghệ Thông tin
Nguồn: Võ Duy Quang - Kỹ sư Công nghệ Thông tin

Tin dịch vụ - Mặc dù nhu cầu của mỗi người khác nhau song vẫn có tiêu chí chung khi chọn mua laptop. Nếu các bạn HS - SV dự định sắm máy cho năm học mới, cần lưu ý một vài điểm dưới đây…

Anh Võ Duy Quang, Kỹ sư Công nghệ thông tin, cho biết trước khi mua laptop các bạn HS - SV cần tìm hiểu về: Vi xử lí (CPU), dung lượng RAM của máy, ổ cứng lưu trữ, màn hình, chip xử lí đồ hoạ, thời lượng pin, thiết kế…

Cần ưu tiên tìm hiểu kỹ về vi xử lí của máy

Khi chọn mua một chiếc máy tính xách tay, nên chú ý về phần vi xử lí (CPU). Ở thị trường Việt Nam, máy dùng CPU của Intel phổ biến hơn máy dùng CPU của AMD, cả hai mẫu giá cả đều xấp xỉ như nhau. Hầu hết các mẫu máy tính xách tay đều dùng CPU Intel Core i3, i5 (hai nhân) và i7 (hai/bốn nhân). Ngoài ra, còn có một số mẫu dùng CPU Intel Pentium, mặc dù có lợi thế về giá thấp, nhưng dòng CPU này cho hiệu suất hoạt động kém hơn nhiều so với Core i, nhờ tích hợp nhiều tính năng hiện đại nên Core i giúp hoàn thành công việc nhanh chóng và tiết kiệm pin hơn. Trung bình các máy dùng CPU Core i có thời gian hoạt động liên tục khoảng 3-5 tiếng, có giá trên 10 triệu đồng. Core i thích hợp cho những HS-SV có yêu cầu trung bình và khá; ví dụ như các bạn học ngành công nghệ thông tin (lập trình, mạng, khoa học máy tính…), thiết kế, cơ khí, truyền thông,… thì CPU Core i3 và i5 là thích hợp. Các bạn không nên tìm mua máy tính xách tay trang bị Core i7 vì giá của chúng khá cao (từ 18 triệu trở lên) và cũng không thật sự cần thiết.

Nên lưu ý, Core i hiện nay có hai loại: Nahalem và Sandy Bridge. Dòng Nahalem đã cũ và được thay thế bằng Sandy Bridge. Ưu điểm của Sandy Bridge so với Nahalem là khả năng xử lí tốt hơn rất nhiều, mức độ tiêu thụ điện năng thấp hơn và tích hợp trong CPU Sandy Bridge là bộ xử lí hình ảnh Intel HD 3000 mạnh mẽ. Phân biệt hai dòng CPU Core i này rất dễ, dựa vào mã số để xác định; nếu có 3 số (ví dụ Core i3-380M), đó là Core i Nahalem, còn nếu có 4 số (ví dụ Core i5 2410) thì đó là CPU Sandy Bridge. Giá cả của 2 loại này cũng không chênh lệch quá nhiều.

Các bạn HS-SV học các ngành xã hội, kinh tế chỉ cần máy để ghi chép, làm thuyết trình, giải trí cá nhân thì Celeron và Pentium đã đủ sức đáp ứng nhu cầu, hoặc Core i3 là quá đủ để lướt web, chat , nghe nhạc hay xem phim. Nếu bỏ nhiều tiền ra để mua một chiếc máy tính quá mạnh (Core i5, core i7), trong khi nhu cầu lại đơn giản thì đó thật sự là điều lãng phí.

RAM và Ổ cứng lưu trữ

Vấn đề tiếp theo các bạn HS – SV nên quan tâm đó là dung lượng RAM của máy. Hơn 50% máy tính xách tay đang bán trên thị trường có RAM lắp đặt sẵn ở mức 2GB, xung nhịp 1066 MHz hay 1333MHz. Thật ra, 2GB là dư dùng cho những nhu cầu phổ thông; tuy nhiên, với những ai học về chuyên ngành đồ hoạ, thiết kế hay lập trình, quản lí cơ sở dữ liệu và chạy nhiều máy ảo thì nên chọn những máy có RAM 4GB hoặc 8GB. Nếu không có mẫu máy ưa thích, bạn có thể mua thêm RAM bên ngoài và gắn vào, chi phí khoảng từ 500.000 ngàn đến 700.000 cho một thanh RAM DDR3 4GB xung 1333MHz.

Đối với ổ cứng lưu trữ, những nhà sản xuất danh tiếng như Toshiba, Dell, ASUS, Sony, Acer, HP… đều lắp sẵn trên sản phẩm của mình ổ cứng SATA với dung lượng 320GB hoặc 500GB, trong đó mức 500GB là phổ biến. 500GB là một con số rất lớn, do đó bạn có thể lưu trữ rất nhiều dữ liệu trong ổ cứng của mình; 320GB cũng đã đủ dùng cho việc học tập, giải trí. Tùy theo nhu cầu của mình mà chọn lựa một trong hai mức dung lượng trên.

Màn hình, chip xử lí đồ hoạ

Máy có màn hình 14″ thường được nhiều người chọn mua vì kết hợp được sự tiện lợi khi di chuyển nhưng vẫn cung cấp vùng nhìn rộng lớn, có thể làm việc lâu mà không bị mỏi mắt. Hơn nữa, những chiếc máy 13″ thường là những dòng siêu di động hoặc dành cho doanh nhân nên giá cả cao hơn. Những chiếc máy 15,6″ sẽ thích hợp hơn cho các bạn học chuyên về hình ảnh (thiết kế, truyền thông, dựng phim,…) vì độ phân giải cao hơn và có nhiều không gian để làm việc hơn. Gần 80% máy tính xách tay hiện nay đều dùng màn hình LCD đèn nền LED nên tiết kiệm được năng lượng. Tuy nhiên, chất lượng của mỗi hãng sẽ khác nhau, ngay cả trong một hãng thì các dòng máy khác nhau thì chất lượng cũng có sự khác biệt. Vì thế, khi đi mua máy, hãy đến tận nơi để xem màu sắc, góc nhìn của màn hình rồi hãy quyết định mua, tránh mua phải máy bị lỗi màn hình. Độ phân giải của màn hình thường nằm trong khoảng 1366×768 và 1600×900, đủ rộng rãi, sắc nét cho nhu cầu của người dùng.

Về chip xử lí đồ hoạ, có 3 sự chon lựa: AMD, NVIDIA hay Intel. AMD và NVIDIA thường được nhà sản xuất trang bị card rời, dùng dung lượng RAM riêng, cho sức mạnh xử lí tốt hơn so với card đồ hoạ tích hợp là Intel. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, Intel HD 3000 xuất hiện trong những CPU Core i3 và i5 dòng Sandy Brigde rất tốt, vượt trội so với những chip tích hợp trước đây của Intel. Nếu không có yêu cầu quá cao về đồ hoạ, hãy chọn những máy dùng Intel HD 3000 để tiết kiệm. Nếu môn học bắt buộc phải có card đồ hoạ rời để xử lí các chương trình nặng như Photoshop, 3Ds Max, Maya, các trình dựng phim,… thì hãy chọn loại có dung lượng RAM 512MB hay 1GB. Với mức giá từ 10 - 15 triệu đồng, HS – SV có thể sắm cho mình những chiếc máy trang bị card đồ hoạ nằm ở dòng Midrange, đáp ứng tốt các nhu cầu thông dụng.

Thời lượng pin, thiết kế, trọng lượng

Hầu hết các máy đang có trên thị trường đều có thể dùng liên tục 3-4 giờ. Ưu tiên chọn lựa CPU Core i Sandy Bridge, vì có thời gian dùng pin dài hơn. Những card đồ hoạ dùng công nghệ NVIDIA Optimus hay AMD Dynamic Switchable Graphics sẽ tự chuyển đổi giữa card rời và card tích hợp tùy theo đòi hỏi của ứng dụng nên bạn sẽ có thời gian dùng pin lâu hơn.

Thiết kế, ngoại hình của máy phần nào phản ảnh cá tính của chủ nhân, nên hãy chọn lựa những mẫu có thiết kế đẹp, phù hợp với sở thích cá nhân. Do phải thường xuyên mang vác máy đến trường nên các bạn HS – SV cần chọn chiếc máy càng nhẹ càng tốt. Một chiếc máy khoảng từ 2 - 2,2 kg là thích hợp.

Đặc biệt, để tiết kiệm phần nào chi phí thì các chương trình khuyến mại cũng là điều mà chúng ta nên tận dụng. Mỗi dịp năm học mới, các cửa hàng kinh doanh đồ điện tử, siêu thị điện tử thường có những chương trình ưu đãi đặc biệt như: Hỗ trợ tiền mua máy (giảm giá), tặng thêm RAM, tặng thêm ba lô, túi xách, bản quyền phần mềm chống virus... giúp các bạn HS – SV tiết kiệm thêm được một khoảng tiền không nhỏ.

Tham khảo thật nhiều cửa hàng uy tín, chọn nơi có giá bán hợp lí, dịch vụ hậu mãi tốt và có khuyến mãi rồi hãy quyết định chọn mua.

Nguồn: Võ Duy Quang - Kỹ sư Công nghệ Thông tin
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên